Khánh thành tuyến đường huyết mạch Thanh Nhàn

ANTĐ - Tuyến đường có chiều dài hơn 1 km, vinh dự được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Diện mạo mới của đường Thanh Nhàn

Sáng nay 15-5, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã trang trọng, vui mừng tổ chức và dự lễ khánh thành đường Thanh Nhàn, tuyến huyết mạch trên địa bàn quận. Chia vui với quận Hai Bà Trưng có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Ban Tuyên giáo thành ủy.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực hành ủy trao quyết định Công trình chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng các cấp đối với đường Thanh Nhàn

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn do UBND quận làm chủ đầu tư, nhằm từng bước thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết quận đã được phê duyệt, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan môi trường khu vực, giảm ách tắc giao thông cho khu vực phía Nam thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch UBND TP trao quyết định khen thưởng cho BQL dự án và Ban Bồi thưởng GPMB quận Hai Bà Trưng

“Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, UBND quận đã tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định và trình tự về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”, Chủ tịch Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, và chân thành bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các sở, ngành, lực lượng chức năng; các phòng ban chức năng của quận, các đơn vị thi công, đặc biệt là sự ủng hộ của đại đa số các hộ dân trong diện GPMB đã tự nguyện chấp hành di chuyển đúng theo tiến độ dự án.

Các đồng chí lãnh đạo gắn biển công trình đường Thanh Nhàn

 Và một góc ngã tư "mềm mại"

Khởi công tháng 7-2014, dự án mở rộng, nâng cấp đường Thanh Nhàn bao gồm 2 nội dung GPMB - tái định cư và xây dựng mở rộng, nâng cấp; trên diện tích sử dụng đất gần 29.999 m2. Tuyến đường hoàn chỉnh có chiều dài hơn 1 km, mặt cắt ngang 22,5 mét. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm được tiến hành sau khi xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, hào kỹ thuật hạ ngầm tuyến điện, mạng thông tin viễn thông, vỉa hè, cây xanh…