Kháng sinh không có tác dụng với viêm xoang

ANTĐ - Bệnh nhân dùng kháng sinh không phục hồi nhanh hơn hoặc giảm bớt các triệu chứng.

Theo một nghiên cứu mới đây được đăng trên tạp chí Journal of the American Medical Association thì các kháng sinh thường được bác sĩ kê đơn để điều trị nhiễm trùng xoang không tốt hơn so với giả dược trong việc chữa trị bệnh này.

Nghiên cứu này gồm 166 người lớn có các triệu chứng nhiễm trùng xoang cấp. Họ được chia ngẫu nhiên dùng liều 10 ngày amoxicillin hoặc giả dược.

3 ngày sau khi bắt đầu dùng kháng sinh, có sự khác biệt đôi chút về triệu chứng giữa những người dùng amoxicillin với những người dùng giả dược. Sau 7 ngày, mức cải thiện nhỏ này vẫn được thấy ở nhóm dùng kháng sinh. Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ giữa hai nhóm không còn sau 10 ngày, khi khoảng 80% bệnh nhân ở cả 2 nhóm báo cáo các triệu chứng của họ được cải thiện nhiều hoặc khỏi hẳn.

Giáo sư Jay Piccirillo thuộc Trường Y Đại học Washington cho biết bệnh nhân dùng kháng sinh không phục hồi nhanh hơn hoặc giảm bớt các triệu chứng.