Hummels “đánh tiếng” với Man United

ANTĐ - Man United cuối cùng cũng nhận được “tín hiệu” từ Mats Hummels, ngôi sao được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt trong hàng phòng ngự của đội bóng chủ sân Old Trafford vào mùa giải tới. 

Hummels “đánh tiếng” với Man United ảnh 1

Theo nguồn tin từ Sportsmail, sau nhiều năm trung thành với Borussia Dortmund và từ chối lời đề nghị gia nhập Man United, trung vệ người Đức cho thấy, anh đã sẵn sàng chấm dứt “cuộc tình” với đội bóng của Bundesliga và ra nước ngoài thi đấu. Với thông tin xuất hiện nhan nhản trên báo chí, Hummels không khó để nhận ra đội bóng chủ sân Old Trafford tiếp tục theo đuổi anh và tỏ ra rất lạc quan trước viễn cảnh ghi tên mình vào bản hợp đồng “bom tấn” tại Premier League vào cuối mùa giải năm nay. Hồi đầu mùa giải, Hummels từng được Louis Van Gaal bày tỏ sự quan tâm và chiến lược gia người Hà Lan không có ý định từ bỏ miếng ghép được cho là “hoàn hảo” với hàng phòng ngự của Man United. 

Rào cản duy nhất trước viễn cảnh   Hummels gia nhập Quỷ đỏ chỉ là mức giá. Đội bóng của Đức không có ý định ngăn cản trung vệ này song mọi chuyện phải diễn ra theo chiều hướng mong muốn của họ. Borussia Dortmund hy vọng nhận được 36 triệu bảng chi phí chuyển nhượng và khó có thể hài lòng với con số thấp hơn. 

Ở thời điểm này, tiền có lẽ không phải là vấn đề lớn đối với Man United. Dù đã đầu tư 150 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái, Van Gaal tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Man United với ngân sách tương tự để cải thiện đội hình vào cuối mùa giải. Trước lúc Hummels “đánh tiếng” cho Man United, Van Gaal không giấu giếm ý định tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm. 

Nếu thành công trong thương vụ Hummels, đây sẽ là công lớn của Van Gaal, bởi Man United đã từng bị trung vệ này từ chối. Từ mùa giải năm 2011-2012, Quỷ đỏ đã để mắt tới Hummels. Người tiền nhiệm của Van Gaal, Sir Alex Ferguson từng xuất hiện trên khán đài để theo dõi cầu thủ này thi đấu trong trận chung kết cúp quốc gia Đức, nơi thầy trò HLV Jurgen Klopp bất ngờ hủy diệt Bayern Munich với tỷ số 5-2. Đó là một trong những mùa giải đáng nhớ nhất của Borussia Dortmund khi họ hoàn tất cú đúp vô địch và cũng là “show” diễn lớn nhất của các ngôi sao thuộc đội bóng này. Ngay sau đó, Ferguson tiết lộ kế hoạch mang       Hummels, Robert Lewandowski và Shinji Kagawa rời Westfalenstadion nhưng rốt cục mới chỉ có tiền vệ người Nhật Bản cập bến đội bóng chủ sân Old Trafford. 

Thực tế cho thấy, việc Hummels rời Borussia Dortmund không phải là câu chuyện bất ngờ. Mặc dù thi đấu rất thành công ở Champions League mùa trước, đội bóng áo vàng đang gặp rất nhiều khó khăn tại giải quốc nội năm nay. Họ từng rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ trước lúc trở lại khu vực giữa bảng xếp hạng Bundesliga. Nếu đội cứ thi đấu với đà này, Hummels khó có thể nghĩ tới một danh hiệu lớn nào trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp. 

Thành tích của Hummels:

Vô địch Bundesliga: 2010–2011, 2011–2012

Vô địch cúp Quốc gia Đức: 2011–2012

Siêu cúp Đức: 2013, 2014

Á quân Champions League: 2012–2013

Tham dự FIFA World Cup với đội tuyển Đức: 2014