Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Mậu Tuất nhiều nhất 11 ngày

ANTD.VN - Còn hơn 1 tháng nữa gần 2 triệu học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố lịch nghỉ Tết năm nay với số ngày nghỉ nhiều nhất là 11 ngày.

Ngày 3/1/2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký công văn về việc nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất ngành giáo dục Thủ đô.

Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ tết nhiều nhất với thời gian 11 ngày liên tục kể cả thứ Bảy, Chủ nhật từ ngày 10/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Học sinh Thủ đô được nghỉ Tết Nguyên đán 2018 nhiều nhất là 11 ngày

Đối với bậc THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, học sinh được nghỉ 10 ngày liên tục từ ngày 11/2/2108 đến hết ngày 20/2/2018, tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Riêng đối với cán bộ, công chức Sở, Phòng GD&ĐT thì nghỉ theo đúng quy định của UBND TP, 7 ngày từ 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018.

Các nhà trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ cho đơn vị trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018.