HLV Park Hang-seo có bỏ rơi U22 Việt Nam ở SEA Games?

ANTD.VN - Theo một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), không có chuyện HLV Park Hang-seo "bỏ" SEA Games 2019 như một số thông tin gần đây.

Những ngày qua xuất hiện thông tin trong cuộc họp bàn kế hoạch các đội tuyển trong năm 2019, HLV Park Hang-seo đề đạt mong muốn chỉ dẫn dắt ĐTQG đá vòng loại World Cup mà không cầm các đội trẻ. Việc này dấy lên thông tin ông Park "bỏ rơi" U22 Việt Nam ở SEA Games vào cuối năm.

HLV Park Hang-seo sẽ dự khán giải U22 Đông Nam Á để phục vụ kế hoạch vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30

Tuy nhiên mới đây một lãnh đạo VFF đã khẳng định thông tin trên là không chính xác. "Khi ký hợp đồng với VFF thì một trong các nhiệm vụ HLV Park Hang-seo đảm nhận là cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30-2019. Ông Park là người chuyên nghiệp và cũng rất có trách nhiệm. Chúng tôi hiện cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía ông Park về chuyện hợp đồng mới", lãnh đạo VFF trên cho biết.

Sau kỳ nghỉ tết cùng gia đình, ông Park sẽ trở lại Việt Nam và sang Campuchia xem U22 Việt Nam (hiện do HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL dẫn dắt) đá giải Đông Nam Á để tuyển quân cho vòng loại U23 châu Á (tháng 3) và SEA Games (tháng 11), cũng như "soi giò" các đối thủ tiềm năng.

Hiện tại lực lượng U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á chủ yếu là lứa U20, nhằm hướng đến mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là chủ nhà.