Hai trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

ANTĐ - Ngày 10-7, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, bé Lê Phan Q.N (4 tuổi,  trú ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đã tử vong từ chiều 9/7 do sốt xuất huyết. 
Ông Lê Quốc Kỳ, cha nạn nhân cho biết, sau hai ngày sốt tại nhà, gia đình đưa bé N. đến Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa, rồi chuyển đến Bệnh viện Sản-Nhi trong tình trạng suy đa phủ tạng. Sau đó chuyển về Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên để hồi sức tích cực. 
Trong 6 ngày điều trị tại đây, bệnh của bé N. ngày càng nặng. Đến tối ngày 8-7, gia đình anh Kỳ xin bệnh viện đưa bé về nhà và cháu đã tử vong sau đó - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, bác sĩ Nguyễn Thanh Trúc xác nhận thông tin này.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên đang điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, Phú Yên có 1.137 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 2 trường hợp tử vong. Nạn nhân tử vong sau 2 ngày nhập viện là anh Trần Như Sơn (40 tuổi, trú ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). 
Hai tuần qua, trẻ em nhập viện do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có khoảng 25 trẻ, trong đó có từ 6 đến 7 trường hợp bị nặng phải nhập viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Huy, Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên: “Điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết nặng rất phức tạp, vì vậy người nhà không nên chủ quan. Nếu thấy bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, cần đưa đến bác sĩ và cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi, điều trị”.
Ngành Y tế Phú Yên khuyến cáo, ngoài việc tổng vệ sinh diệt bọ gậy, các gia đình ngủ mắc mùng. Khi bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau nhức các khớp phải đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị. Các bệnh viện tuyến dưới phải theo dõi bệnh nhân sát sao, khi thấy biểu hiện xấu, kịp thời chuyển lên tuyến trên chữa trị.