Giao ban cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6

ANTD.VN -Ngày 1-11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Giao ban cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 Hà Nội – Hòa Bình- Sơn La, Điện Biên, Lai Câu Chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác Hội Nhà báo trong thời kỳ mới” và trao giải Báo chí viết về đề tài kỷ niệm: “65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 -7-5-2019) 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2019).

 Hội nghị Giao ban cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6. 

Đến dự Hội nghị Giao ban có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội.

Đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội thay mặt lãnh đạo Hội nhà báo TP Hà Nội cho biết: “Qua hội nghị giao ban này, chúng tôi mong muốn, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua, phát huy vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của mình, bên cạnh đó, các Hội nhà báo trong cụm thi đua tiếp tục động viên, cổ vũ hội viên các cơ quan báo chí bám sát các chương trình công tác, các nghị quyết, mục tiêu phát triển KTXH của các tỉnh, thành, tăng cường tuyên truyền chính trị, tiếp tục củng cố, xây dựng các Hội phát triển”.

Năm 2019 là năm các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh, Thành phố.

Tham luận tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu cho biết:  Các hoạt động của Hội Nhà báo vẫn còn một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động nghiệp vụ của Hội: Như kinh phí dành cho hoạt động Hội còn hạn hẹp, lực lượng “mỏng”. Đồng thời, về công tác thi đua - khen thưởng hiện nay, quy định đối với danh hiệu Hội viên Nhà báo xuất sắc cấp cơ sở (mục b, điểm 2 Điều 11 trong Quy chế) chỉ khen thưởng mỗi đơn vị không quá 05 giấy khen. Số lượng như vậy là quá ít. Vì thế, Hội nhà báo Tỉnh Lai Châu đề xuất nên có cơ chế khen thưởng nhiều hơn, như vậy sẽ tạo được sự phấn khởi, thi đua, tích cực tham gia các hoạt động Hội của hội viên.

Đồng chí Nguyễn Vân Chương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên cũng tham góp ý kiến về việc chú trọng động viên hội viên đề cao trách nhiệm xã hội, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí. Theo đó, nhấn mạng đến việc quản ý hội viên, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm thông tin của các hội viên trong thời kỳ mới.

Đại diện Liên chi hội, chi hội các báo Hà Nội mới và Kinh tế đô thị của Hà Nội cũng chia sẻ về việc quản lý thông tin tác nghiệp của phóng viên với ảnh hưởng của mạng xã hội, tránh thông tin sai lệch, đồng thời tiến hành các giải pháp để nâng cao việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới nội dung, hình thức của các tác phẩm báo chí, nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Chủ đề cuộc giao ban về “Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác Hội Nhà báo trong thời kỳ mới” rất phù hợp. Đúng thời điểm này, Đảng ta, giới báo chí toàn quốc đang tổng kết việc thực hiện chỉ thị 37 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Cụm thi đua của chúng ta trong những năm vừa qua vẫn duy trì được hoạt động nề nếp, tăng cường được hoạt động giao lưu gắn kết với nhau, từ đó nâng cao chất lượng các cấp Hội, góp phần xứng đáng vào việc nâng cao vị trí vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí và đời sống xã hội (trong đó, có vai trò rất tích cực của Hội Nhà báo TP Hà Nội).

Trao đổi về những việc cần làm trong năm 2020 đối với cụm thi đua và các cấp Hội, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh:

*Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên, thông qua việc tiếp tục tăng cường, học tập Luật Báo chí 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội.

*Vào quý 1 2020 đã tiến hành Đại hội đảng các cấp, báo chí có trách nhiệm truyên tuyền phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

*Phát huy vai trò của Hội nhà báo trong việc tổng kết chỉ tị 37 của Ban Bí thư.

*Tiếp tục học tập chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề để nâng cao chất lượng báo chí.

*Đặc biệt chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo. Bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của các nhà báo đồng thời cúng đấu tranh chống lại hành vi tiêu cực của giới báo chí, gắn với việc quản lý hội viên của các cấp Hội trong các cơ quan báo chí, quản lý phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương.

*Khẩn trương chuẩn bị để tổ chức Đại hội của các cấp Hội Nhà báo.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Hội nhà báo TP Hà Nội đã trao giải cho 24 tác phẩm bao gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải và và 15 giải khuyến khích giải đề tài Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Điện Biên, 65 Giải phóng Thủ đô. Trong đó, hai giải nhất thuộc về tác phẩm báo điện tử: Xứng đáng là thành phố vì Hòa Bình của nhóm tác giả Trần Hồng Vân – Triệu Thị Hoa – Hoàng Lệ Quyên – Vũ Thanh Hà báo Hà Nội mới, Hội Nhà báo TP Hà Nội. Và tác phẩm truyền hình: Ký sự Điện Biên của nhóm tác giả Thế Tiệp – Thanh Vân – Ngọc Dũng – Trọng Quân – Lê Tuấn – Tháu Dương, Đài PTTH Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.

3 giải nhì thuộc về tác phẩm báo in Ngã ba Cò Nòi, Bản hùng ca bất tử của tác giả Phong Lưu – Báo Sơn La, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La; Tác phẩm truyền hình: Điện Biên Phủ, chiến trường xưa và diện mạo hôm nay của nhóm tác giả Quốc Hưng – Lê Dung – Anh Tuấn, Đài PHTH tỉnh Điện Biên, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên; Tác phẩm báo in; Những ngôi làng ven đô Hà Nội khó viết tiếp huyện thoại, nếu… của nhóm tác giả Đỗ Vân Quế - Nguyễn Việt Hà, Báo An ninh Thủ đô, Hội Nhà báo TP Hà Nội.