ĐT Thái Lan có thể chia tay HLV Nishino vì dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV trưởng Akira Nishino có khả năng sẽ từ chức ở ĐT Thái Lan do những bất lợi trong dịch Covid-19. 

Ông Nishino và LĐBĐ Thái Lan (FAT) có giao kèo đến hết năm 2021, nhưng nhiều khả năng tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện tại sẽ khiến mối lương duyên này "đứt gánh giữa đường".

HLV Akira Nishino

HLV Akira Nishino

Tờ Siam Sports của Thái Lan cho biết, lẽ ra ông Nishino phải có mặt ở Thái Lan vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, do những chuyến bay từ Nhật Bản sang Thái Lan bị hạn chế, nên chiến lược gia này vẫn chưa thể trở lại xứ sở Chùa Vàng để chuẩn bị cho các kế hoạch của ĐTQG. Đợt tập trung giữa tháng 2 này của ĐT Thái Lan cũng đã buộc phải hủy.

Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, ông Nishino nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan, còn FAT buộc phải tìm kiếm HLV mới để kịp chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới.

“HLV Nishino có thể nghĩ lại về quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT Thái Lan. Tình hình phức tạp của dịch Covid-19 có thể thúc đẩy việc ông Nishino rút khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Thái Lan", trang MGR Online cho biết.

Tính đến lúc này, HLV Nishino đã dẫn dắt ĐT Thái Lan đá 5 trận ở vòng loại World Cup và chỉ giành 8 điểm.