Nhờ lịch mới, ĐT Việt Nam có lợi thế lớn ở vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, đội tuyển Việt Nam còn được gặp đối thủ yếu nhất là Indonesia trước khi chạm trán hai đội tuyển Malaysia và UAE.

Ngày 17-2, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố kế hoạch tổ chức 8 trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 theo hình thức tập trung vào tháng 6 tới.

ĐT Việt Nam chỉ phải gặp ĐT Indonesia ở lượt đầu tiên khi trở lại sau dịch

ĐT Việt Nam chỉ phải gặp ĐT Indonesia ở lượt đầu tiên khi trở lại sau dịch

Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế, khi gặp đội cuối bảng Indonesia vào ngày 7-6, trước khi chạm trán Malaysia ngày 11-6 và gặp UAE ngày 15-6. Theo lịch cũ, chúng ta gặp Malaysia đầu tiên trước khi đụng Indonesia và UAE.

Trong khi 4 đội còn lại phải có mặt ở địa điểm tập trung vào ngày 31-5 để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên vào ngày 3 và 4-6, thì thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm thời gian tập luyện, làm quen khí hậu của địa điểm thi đấu (dự kiến được công bố vào ngày 15-3).

Chưa hết, việc chỉ phải gặp một Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp sẽ giúp ĐT Việt Nam có cơ hội lớn giành 3 điểm, từ đó có tâm lý thoải mái hơn trước khi bước vào hai trận quyết đấu vì ngôi đầu bảng với Malaysia và UAE.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm.

Lịch thi đấu tập trung theo kế hoạch của AFC

Lượt 7, ngày 3 và 4-6:

Thái Lan - Indonesia

UAE - Malaysia

Lượt 9, ngày 7 và 8-6:

UAE - Thái Lan

Việt Nam - Indonesia (7-6)

Lượt 8, ngày 11 và 12-6:

Indonesia - UAE

Malaysia - Việt Nam (11-6)

Lượt 10, ngày 15-6:

UAE - Việt Nam

Thái Lan - Malaysia