“Đón lõng” đường dây buôn lậu 3 bánh hêrôin

ANTĐ - Chiều 4-11, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Kiều Văn Tiện, SN 1970; Bùi Ngọc Tiến, SN 1963, đều trú tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội); Phạm Duy Thành, SN 1958, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và Nguyễn Minh Hùng, SN 1975, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng Tiện, Tiến và Thành

Cách đây hơn 2 tháng, qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa (Hà Nội) nắm được hoạt động mua bán trái phép hêrôin của Kiều Văn Tiện với một số đối tượng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Kế hoạch mật phục, đón lõng các đối tượng mua bán ma túy trái phép được Công an quận Đống Đa phối hợp với CAH Đan Phượng thực hiện chuẩn xác, kết quả đã phát hiện, bắt quả tang Tiện đang nhận 2 bánh hêrôin trị giá 210 triệu/bánh đồng từ tay “đối tác” tại một nhà nghỉ nằm ở phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Ngoài Kiều Văn Tiện, hôm đó cơ quan điều tra đã bắt giữ Bùi Ngọc Tiến và Phạm Duy Thành. 

Qua khai thác các đối tượng bị bắt, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa được biết thông qua Thành, Tiến quen một phụ nữ được xác định tên là Nguyễn Thị Hải, SN 1975, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tiến biết Hải có nguồn cung cấp “hàng trắng” từ Sơn La về Hà Nội, đã đặt vấn đề mua 2 bánh hêrôin với giá 165 triệu đồng/bánh. Thông qua Hùng, lái xe khách tuyến Hà Nội - Sơn La, Hải đã chuyển cho Tiến 2 bánh hêrôin. Sau đó, Tiến tiếp tục rao bán 2 bánh hêrôin cho Tiện với giá 210 triệu đồng/ bánh và bị bắt quả tang tại nhà nghỉ ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Giám định của cơ quan công an cho thấy, 2 bánh hêrôin có trọng lượng 696,39 gam. Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra đã xác định, tháng 8-2013, Thành mua 1 bánh hêrôin của Hải, thông qua người vận chuyển là Nguyễn Minh Hùng, rồi sang tay cho một đầu mối tiêu thụ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Địa điểm Hùng giao ma túy cho Thành tại một điểm trông giữ xe ôtô tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). 

Sau khi có trong tay những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP truy bắt các đối tượng Hải và Hùng tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hùng về hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Hiện cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Hải và đang tích cực truy bắt.