Djokovic xô đổ kỷ lục của Nadal và Federer

ANTĐ - Theo số liệu thống kê, tính đến hết mùa giải 2011, Djokovic đã kiếm được tới 12,6 triệu USD qua đó xô đổ kỷ lục 10,1 triệu USD của Federer (2007) và Nadal (2010).

Năm 2011, Djokovic giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ

Quả thực năm 2011 có lẽ là một mùa giải được xem thành công nhất trong sự nghiệp của Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã giành được 10 chức vô địch, 3 trong số đó là tại Grand Slam (Australian Open, Wimbledon, US Open). Những chức vô địch đi kèm theo đó là những khoản thưởng kếch xù -  12,6 triệu USD, để chính thức giúp Djokovic xô đổ kỷ lục 10,1 triệu USD của Rafael Nadal (2010) và Roger Federer (2007).

Chỉ cần đánh trận vòng 2 ở Paris Masters 2011 với Ivan Dodig là Nole đã có thêm 1,6 triệu USD nữa mà không cần quan tâm tới chuyện thắng thua. Tổng cộng, Djokovic đã kiếm được 32,8 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu lớn nhỏ cho tới thời điểm này trong sự nghiệp. Anh vượt qua huyền thoại quần vợt Mỹ Andre Agassi (31,1 triệu USD) trở thành tay vợt kiếm tiền nhiều thứ 4 trên thế giới cho tới lúc này.

Dẫn đầu về thu nhập từ thi đấu vẫn là Federer với 67,4 triệu USD. Xếp thứ 2 là Nadal với 45 triệu USD còn Peter Sampras xếp thứ 3 với 43,2 triệu USD. Tính riêng mùa này, Federer kiếm được 6,36 triệu USD còn Nadal bỏ túi 7,66 triệu USD.