Dính "bẫy" biết trước kết quả xổ số, mất hàng chục triệu đồng

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 4-12 cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Lộc (35 tuổi), quê quán xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Dính "bẫy" biết trước kết quả xổ số, mất hàng chục triệu đồng ảnh 1Nguyễn Thành Lộc 

Người bị hại của vụ án là ông Đức (trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Theo tường trình của ông Đức, khoảng cuối tháng 8-2015, ông Đức nhận được điện thoại của 2 người nói giọng miền Nam, giới thiệu tên là Tiệp và Ba Tẩn đang làm việc tại công ty xổ số. Tiệp nói rằng anh ta là nhân viên còn Ba Tẩn là giám đốc, có thể biết trước kết quả xổ số. Qua điện thoại, Tiệp và Ba Tẩn thỏa thuận sẽ cho ông Đức biết trước kết quả trong ngày, với điều kiện phải đóng tiền để trở thành thành viên của công ty xổ số. Khi đóng tiền, ngoài việc biết trước kết quả, ông Đức sẽ được hưởng lãi suất 60 triệu đồng cho số tiền 100 triệu đồng/tháng. 

Đầu tháng 9-2015, ông Đức đã 2 lần chuyển qua ngân hàng với tổng số tiền là 50 triệu đồng cho “cán bộ công ty xổ sổ”. Sau đó qua tìm hiểu, ông Đức biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Quá trình tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, tổ chức điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã xác minh và bắt giữ Nguyễn Thành Lộc, đồng thời khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.