Địa chỉ cuối tuần

ANTD.VN - Dịp cuối tuần có nhiều hoạt động văn hoá diễn ra

Cuối tuần này, ngày 25-9, ANTĐ Cuối tuần xin giới thiệu đến các bạn những sự kiện văn hóa - nghệ thuật - đặc sắc sau: Đầu tiền là Hội thảo việc làm và tuyển dụng “Job Fair 2016” diễn ra lúc 9h tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (93 Chùa Láng, Hà Nội).

Các bạn sinh viên hoặc cựu sinh viên có mong muốn làm việc trong công ty Nhật Bản, đang sinh sống tại Hà Nội hãy đến để tìm kiếm cơ hội tại “lễ hội” việc làm quy tụ hàng chục doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản như Panasonic, Toyota, Misubishi… tìm kiếm ứng viên tại nhiều vị trí khác nhau bao gồm kinh tế, kỹ thuật, luật, công nghệ thông tin, điện-điện tử…

Cũng vào lúc 9h ngày 25-9 tại Culaccino Cafe (171-173, ngõ 75 Trần Quang Diệu, Hà Nội) sẽ diễn ra sự kiện vẽ sáng tạo tự do với những chấm tròn - chủ đề “Dot Art”. Không quan trọng đã biết vẽ hay chưa từng cầm cọ, bởi tranh giống như cuộc sống, vẽ tranh cũng giống như đưa cảm xúc vào cuộc sống, bạn hãy đến để “vẽ tranh” với màu vẽ miễn phí, khung tranh và dụng cụ vẽ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nhất.

Cuối tuần là thời điểm để nuông chiều bản thân, hội chợ Summer Garden là một lựa chọn tuyệt vời. Một khu vườn có không gian rộng với gần 80 gian hàng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, sân khấu âm nhạc, game, khu check-in siêu đẹp - tất cả đang đợi bạn tại đây. Sự kiện diễn ra lúc 7h tại khu KTX trường ĐH Kinh tế quốc dân (23 Đại La, Hà Nội).

Bạn đọc thân mến, 20h tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra liveshow đêm nhạc Ý Lan mang tên “Sa mạc tình yêu”.

Bước lên sân khấu khi hạnh phúc đổ vỡ với ý định tìm lại sự thăng bằng khi đang chông chênh trước sống gió cuộc đời, Ý Lan nhẹ nhàng chinh phục khán giả bằng năng khiếu trời cho, sự từng trải, một chút thổn thức và “dư” đắm say để hát lên những bài hát của cả một đời.

Cuộc đời ca hát của Ý Lan đã 25 năm, thể hiện hơn 1.000 ca khúc và đã có hơn 60 CD riêng nhưng cảm xúc với âm nhạc vẫn chưa bao giờ nguôi. “Sa mạc tình yêu” sẽ làm sống lại những khoảnh khắc tỏa sáng trong 25 năm ca hát của Ý Lan.

Năm nay là lần thứ 6 liên hoan “Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á-Âu” được tổ chức. Tối 25-9, các bạn hãy đến Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) để thưởng thức các tác phẩm múa đương đại chọn lọc từ Việt Nam, Đức, Pháp, Nhật, Áo, Israel - mang ý tưởng đan xen giữa hiện thực và tưởng tượng, khám phá những bước dịch chuyển của con người thời hiện đại.

Đặc biệt là tác phẩm hợp tác giữa biện đạo, nghệ sỹ múa người Đức Riki von Falken và nữ nghệ sĩ đa phương tiện Việt Nam Nguyễn Trinh Thi.

Tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào lúc 14h ngày 25-9 sẽ chiếu bộ phim “Bố già sát thủ” của đạo diễn Jean-François Richet.

Bộ phim bom tấn với các pha hành động và rượt đuổi tốc độ gay cấn của đạo diễn tên tuổi người Pháp Jean-François sẽ mang tới cho khán giả những khoảng khắc hồi hộp tới nghẹt thở! Cũng tại L’Espace lúc 16h sẽ trình chiếu “Mune: Chiến binh mặt trăng” của đạo diễn Alexandre Heboyan và Benoît Philippon - bộ phim hoạt hình được ra mắt đầu tiên tại Việt Nam, trước cả Mỹ và Pháp.

Cuối cùng, triển lãm “Mở cửa - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới” đang được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là một sự kiện các bạn yêu hội họa không thể bỏ qua. Công cuộc đổi mới của đất nước được lấy dấu mốc từ năm 1986, đến nay đã được 30 năm.

Trong 30 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, mỹ thuật đương đại Việt Nam đã có nhiều biến đổi, phát triển, hòa nhập với quốc tế và các nước trong khu vực.

Một thế hệ tác giả thời kỳ đổi mới đã hình thành và tạo nên diện mạo của mỹ thuật đương đại Việt Nam đa dạng và có dấu ấn cá nhân của tác giả. “Mở cửa” trưng bày tác phẩm của 50 nghệ sỹ tạo hình Việt Nam, đa dạng về nội dung, ngôn ngữ thể hiện, phản ảnh đa chiều đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

Chúc bạn đọc có ngày nghỉ vui vẻ bên người thân và bạn bè!