Đi tìm linh vật, bài hát chính thức của SEA Games Hà Nội 2021

ANTD.VN - Sáng 30-8, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Hà Nội city trail công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát, khẩu hiệu của Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games và Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Paragames năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

18 năm sau lần đầu tiên đăng cai, Hà Nội sẽ tiếp tục là địa phương chính tổ chức SEA Games và ASEAN Paragames năm 2021.

Nhằm hướng tới hai sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui (linh vật), bài hát, khẩu hiệu cho hai đại hội.

Các đại biểu bấm nút khởi động cuộc thi (Ảnh: Vũ Vy)

Theo đó, công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia. Ban tổ chức nhận bài dự thi tại địa chỉ www.logoseagames31.com.vn từ ngày 1-9 đến 10-10-2019, riêng phần dự thi bài hát SEA Games và bài hát ASEAN Paragames hạn nộp kéo dài đến ngày 10-11-2019.

Ban tổ chức sẽ trao tổng cộng 8 giải nhất (4 hạng mục sáng tác cho SEA Games và 4 hạng mục ASEAN Paragames), mỗi giải 30 triệu đồng và 16 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Các tác phẩm đoạt giải được công bố trong đêm chung kết 30-10-2019, trước khi Việt Nam chính thức nhận cờ đăng cai đại hội năm 2021 từ chủ nhà SEA Games và ASEAN Paragames 2019 Philippines vào đầu tháng 12-2019.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm mang đến cho cộng đồng cơ hội thể hiện sự sáng tạo và màu sắc tự hào riêng của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là dịp để những con tim yêu Việt Nam cùng nhau tạo nên lịch sử, thể hiện lòng tự hào dân tộc.

Tại SEA Games Hà Nội 2003, hình ảnh con chim lạc được chọn làm biểu trưng, chú trâu vàng là linh vật của đại hội. "Vì một thế giới ngày mai" của nhạc sỹ Quang Vinh là ca khúc chính thức.