Đâm chết người vì mâu thuẫn trong lúc chơi bida

ANTĐ - Trong lúc chơi bida hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả vì bên thua không chịu chung tiền. Hậu quả là một người đã bị đâm chết.

Ngày 22-3 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Phong (SN 1982, ngụ tỉnh Tiền Giang) tù chung thân, can tội “giết người”.

Bị cáo Đặng Thanh Phong

Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 28-10-2014, tại quán bida thuộc ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM,  Đặng Thanh Phong, Nguyễn Xuân Khoa (SN 1980, ngụ tỉnh Cà Mau) và 2 người bạn khác thỏa thuận với nhau chơi bida ai thua thì sẽ trả tiền 2 két bia và tiền bàn.

Sau 3 ván đánh bida, nhóm Phong thắng nhưng bên nhóm Khoa không trả tiền nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Khoa dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt Phong. Bị đánh, Phong  lấy từ trong túi quần ra một cây kéo và đâm liên tiếp vào người Khoa nhiều nhát dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây án, Phong bị Công an bắt giữ về hành vi trên.