Đá 6 trận thua 5, "tân binh" Nam Định chìm vào bế tắc

ANTD.VN - Chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 6 vòng đấu và nhất là sau những gì đã thể hiện, CLB Nam Định đang bị "quy hoạch" cho suất xuống hạng mùa sau.

Điểm số duy nhất mà CLB Nam Định có được tới thời điểm này đến ở trận ra quân cầm hòa CLB Cần Thơ, trong ngày sân Thiên Trường chật kín khán giả tới sân chứng kiến đội nhà trở lại V-League sau 8 năm vắng bóng.

Thế nhưng cũng kể từ sau trận hòa đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trượt dài trong chuỗi 5 trận toàn thua, kéo theo đó là sự sụt giảm tinh thần từ khán đài cho tới phòng thay đồ.

Sân Thiên Trường đông kín khán giả ngày khai mạc nhưng đang giảm dần đều theo chuỗi trận toàn thua của đội nhà

Thống kê của ban tổ chức cho thấy, khán giả đến sân Thiên Trường giảm dần đều qua 3 trận, lần lượt từ con số 22.000 người trận đấu, qua trận thứ hai còn 17.000, tới trận thứ 3 chỉ còn 11.000 người. Và khả năng rất cao con số này sẽ tiếp tục tụt giảm ở những trận đấu tới nếu thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không cải thiện được thành tích.

Chiến thắng là điều mà từ người hâm mộ đến các thành viên đội bóng thành Nam khát khao, mong ngóng nhưng chưa thành hiện thực. Mặt bằng chất lượng nhân sự, kinh nghiệm trận mạc là hai lý do được giới chuyên môn lý giải cho chuỗi 6 trận thua 5 vừa qua của "tân binh" đang đứng chót bảng V-League này.

Thành tích bết bát phủ bầu không khí nặng nề lên các buổi tập của CLB Nam Định

Gần nhất, trận làm khách trên sân của Than Quảng Ninh tại vòng 6, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thử mọi cách, từ chiến thuật tử thủ ở hiệp 1 và ồ ạt tràn lên tấn công ở hiệp 2 để tìm bàn san hòa (sau khi bị thủng lưới bởi bàn thắng xuất thần của Mạc Hồng Quân phút 31). Nhưng sự non nớt và kém duyên của các chân sút khiến Nam Định không thoát nổi cảnh trắng tay sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Những trận thua kéo theo bầu không khí nặng nề, từ cầu thủ tới ban huấn luyện và cảm giác chán nản từ bộ phận người hâm mộ. Cái cảm giác hào hứng tới sân xem đội nhà đá V-League sau 8 năm chờ đợi ở những vòng đầu đang dần nguội lạnh. Song vẫn còn đó - dù không nhiều - những lời động viên lẫn nhau từ các cổ động viên trung thành.

V-League 2018 còn hơn 3/4 chặng đường. Với CLB Nam Định lúc này, "còn nước còn tát".