Con bị xiết cổ, mẹ bị đâm trọng thương

(ANTĐ) - Bị đối tượng dùng dây xiết cổ chị Xuân kêu cứu, bà Đạt vội chạy ra ngoài đường hô hoán, thì bị đối tượng đó dùng dao đâm liên tiếp…

Ngày 29-6, Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên đang điều tra, truy bắt đối tượng gây án táo tợn trên.

3h ngày 28-6, trong lúc bà Nguyễn Thị Đạt (SN 1960), trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ và con gái là chị Lê Thị Xuân (SN 1987) đang ngủ say, thì 1 đối tượng nam lạ mặt  đã lẻn vào phòng chị Xuân.

Tại đây, đối tượng lạ mặt này đã dùng dây điện xiết chặt cổ chị Xuân. Chị Xuân vội kêu cứu. Nghe tiếng kêu của con gái, bà Đạt liền chạy ra ngoài cửa tri hô mọi người đến giúp đỡ.

Đúng lúc đó, tên côn đồ này đã đuổi theo và rút dao nhọn đâm liên tiếp vào người bà Đạt rồi bỏ chạy. Rất may, bà Đạt đã qua cơnn nguy kịch, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên. Còn chị Xuân chỉ bị xây xát nhẹ.

Công an huyện Đại Từ đã khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.