CLB Bình Dương ngạc nhiên vì phải đá ở sân Hàng Đẫy

ANTĐ - Nhà ĐKVĐ giải bóng đá vô địch các quốc gia lưu vực sông Mê Kông (Toyota Mekong Club Championship) B.Bình Dương không hiểu vì sao mình lại phải tiếp CLB Boeung Ket Angkor (Campuchia) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), thay vì sân nhà của mình.

Buổi họp báo trước trận bán kết giữa B.Bình Dương và Boeung Ket Angkor trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch các quốc gia lưu vực sông Mê Kông (Toyota Mekong Club Championship) lần 2 năm 2015 vừa diễn ra sáng nay 5-12, tại Hà Nội.

Với vị thế là nhà ĐKVĐ, CLB B.Bình Dương nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí. Tiền đạo, đội trưởng Anh Đức của đội bóng đất Thủ đặt quyết tâm cao: "Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu này. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để vào chung kết gặp CLB Buriram United của Thái Lan tại Bangkok".

CLB Bình Dương ngạc nhiên vì phải đá ở sân Hàng Đẫy ảnh 1

B.Bình Dương đang là ĐKVĐ Toyota Mekong Club Championship

Trận đấu giữa B.Bình Dương và Boeung Ket Angkor sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày mai 6-12 tại SVĐ Hàng Đẫy - Hà Nội, vốn... không liên quan gì đến cả hai đội bóng. Về điều này, HLV trưởng của Bình Dương ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết: "Chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì BTC sắp xếp trận đấu này ở sân Hàng Đẫy. Đây là một thiệt thòi cho chúng tôi".

Chuẩn bị cho trận đấu này và cả mùa giải 2016, B.Bình Dương đã có những bổ sung lực lượng rất đáng chú ý như tiền đạo Han Seung Yeop (Hàn Quốc), chân sút Nsi (Cameroon) và đặc biệt là cây săn bàn người Hà Lan Michiel Hemmen. Bên cạnh đó là những nội binh như hậu vệ Trương Huỳnh Phú, thủ môn Trần Đức Cường...

Trong khi đó, Boeung Ket Angkor cũng là đội bóng rất đáng gờm. Đây là CLB đứng thứ 1 trên BXH giải VĐQG Campuchia năm 2015. Họ sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất mùa này với 9 trận liên tiếp. Ngoài ra một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Boeung Ket Angkor chính là Chan Vathanaka. Tiển vệ 21 tuổi là vua phá lưới của giải với 37 bàn thắng (tỷ lệ 1,68 bàn/trận), một con số không thể xem thường.