Chiến đấu vì danh dự

(ANTĐ) - Giờ đây, tấm vé duy nhất vào vòng 3 vòng loại Olympic 2012 đã vượt xa tầm với của thầy trò HLV Trần Vân Phát, vì để có được nó, họ buộc phải hạ gục Thái Lan với cách biệt lên đến… 12 bàn. Nhưng dẫu sao một chiến thắng trước “kỳ phùng địch thủ” này sẽ giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam khẳng định được vị trí độc tôn tại đấu trường khu vực.

23h00 đêm nay 12-6: ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Thái Lan:

Chiến đấu vì danh dự

(ANTĐ) - Giờ đây, tấm vé duy nhất vào vòng 3 vòng loại Olympic 2012 đã vượt xa tầm với của thầy trò HLV Trần Vân Phát, vì để có được nó, họ buộc phải hạ gục Thái Lan với cách biệt lên đến… 12 bàn. Nhưng dẫu sao một chiến thắng trước “kỳ phùng địch thủ” này sẽ giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam khẳng định được vị trí độc tôn tại đấu trường khu vực.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ vào trận với quyết tâm chiến thắng rất cao.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ vào trận với quyết tâm chiến thắng rất cao.

Thất bại 1-2 đáng tiếc trước Uzbekistan tối 10-6 khiến ĐT nữ Việt Nam tự đưa mình vào “cửa tử”. Cánh cửa đến Olympic 2012 gần như đã đóng lại trước mặt thầy trò HLV Trần Vân Phát. Song không vì thế mà các “cô gái vàng” của chúng ta mất đi niềm tin cũng như quyết tâm trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng trước đối thủ Thái Lan.

“Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ quên đi thất bại trước Uzbekistan để có thể bước vào trận đấu đêm nay với một tinh thần, quyết tâm cao nhất. Một chiến thắng, dù là tối thiểu sẽ có ích cho các tuyển thủ nữ trong tương lai”, HLV Trần Vân Phát nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV ĐT Thái Lan Piyakul Kawnamkang cũng đánh giá cao đối thủ của mình: “Thất bại của ĐT nữ Việt Nam trước Uzbekistan khiến chúng tôi khá bất ngờ. Đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là đối thủ mạnh không thể xem thường. Vì vậy, dù cơ hội đi tiếp đang rất rộng mở với tuyển Thái Lan song không vì thế mà chúng tôi thi đấu chủ quan”.

Với một đội hình vừa trẻ hóa thì việc ĐT nữ Việt Nam vào tới vòng loại thứ 2 sân chơi Olympic đã được xem như một thành công ngoài mong đợi. Vậy nên dù cơ hội đi tiếp là rất nhỏ, song quyết tâm giành chiến thắng của các tuyển thủ nữ lại đang trào dâng mạnh mẽ.

Chiến thắng để thể hiện sự tiến bộ của một tập thể và quan trọng hơn là khẳng định vị trí độc tôn tại Đông Nam Á.

Thuần Thư