Chém người từ mâu thuẫn tại quán bia

(ANTĐ) - 12h ngày 13-8-2007, tại quán bia ven Quốc lộ 3, khu T1, thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội xảy ra vụ xô xát dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân là các anh Đỗ Đức Trung, SN 1980 và Bùi Văn Long, SN 1979, cùng ở xã Mai Lâm (Đông Anh) bị một số đối tượng dùng dao chém trọng thương.

Chém người từ mâu thuẫn tại quán bia

(ANTĐ) - 12h ngày 13-8-2007, tại quán bia ven Quốc lộ 3, khu T1, thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội xảy ra vụ xô xát dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân là các anh Đỗ Đức Trung, SN 1980 và Bùi Văn Long, SN 1979, cùng ở xã Mai Lâm (Đông Anh) bị một số đối tượng dùng dao chém trọng thương.

Qua điều tra, ngày 15-8-2007, CAH Đông Anh đã làm rõ các đối tượng gây án là Trương Trọng Trị, SN 1989, ở Sơn Tây, Hà Tây; Đỗ Trọng Thưởng, SN 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; Nguyễn Văn Thành, SN 1980, trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang và Ngô Quang Chính, SN 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cố ý gây thương tích là do trước đó, anh Long có mâu thuẫn bộc phát với một thanh niên trong nhóm đối tượng trên ngồi uống bia ở bên cạnh. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Huy Hoàng