Chelsea mong Costa sớm "hồi sinh"

ANTĐ - Costa không hẳn là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea, nhưng có tầm ảnh hưởng không thua kém so với Eden Hazard. Khi anh chơi tốt, Chelsea có thể xuyên phá bất cứ hàng phòng ngự nào nhờ khả năng dẫn dắt trên hàng công. Ngược lại, màn trình diễn thiếu thuyết phục của tiền đạo người Tây Ban Nha gắn liền với giai đoạn tồi tệ của The Blues, đội bóng tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng chỉ vài tháng sau khi đăng quang chức vô địch Premier League.

Chelsea mong Costa sớm "hồi sinh" ảnh 1Chelsea hy vọng Diego Costa hồi sinh ở thời điểm quan trọng của mùa giải

Sau một phần ba chặng đường của mùa giải năm nay, Costa mới chỉ ghi 4 bàn. Nếu cứ đà này, tiền đạo người gốc Brazil còn lâu mới có thể lặp lại con số ghi 20 bàn giống như ở mùa giải 2014-2015. So với chính bản thân Costa ở mùa giải đầu tiên hồi mới gia nhập Chelsea từ Atletico Madrid, anh chưa đạt được một nửa hiệu suất. Không chỉ có vậy, Costa còn khiến người hâm mộ của Chelsea lo ngại về thái độ thi đấu, khi cầu thủ này thường xuyên là tâm điểm của những cuộc tranh cãi.

Màn trình diễn của Costa trong chiến thắng 4-0 của Chelsea tại Maccabi Tel Aviv (vòng bảng Champions League) vào đêm thứ ba (24-11) là ví dụ cho thấy ngôi sao này cần phải cải thiện. Costa đã thất bại trong việc tìm đến mành lưới của đối phương và cũng khiến HLV Jose Mourinho rất giận dữ vì thái độ thi đấu. Khi Costa không chơi với phong độ cao, Chelsea luôn bế tắc và vẫn quá phụ thuộc vào những tình huống bóng chết, đặc biệt là từ những cú sút phạt của Willian. Hạn chế trong khâu sáng tạo khiến Chelsea gặp khó trong việc giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh.

Danh sách các đội bị The Blues đánh bại ở mùa giải năm nay, ngoại trừ Arsenal chỉ là Maccabi (2 lần), West Brom, Aston Villa, Norwich City, Walsall và Dynamo Kiev. Điều đó cho thấy Tottenham hay Porto (đội đánh bại Chelsea 2-1 trên đất Bồ Đào Nha) sẽ là những thách thức rất lớn với đoàn quân của Mourinho trong tuần này. HLV Mourinho chắc hẳn đang rất nhớ một Costa mạnh mẽ và sắc sảo của mùa giải năm ngoái. Chelsea đang cần anh hơn bất cứ lúc nào và đây là thời điểm Costa cần chứng minh giá trị, hoặc là sẽ bị đem bán vào cuối mùa giải này.