“Chế” thuốc đông dược từ... tân dược

(ANTĐ) - Hôm qua 29-12, BCH Phòng An ninh văn hóa - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang, Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, phát hiện chuỗi cửa hàng kinh doanh đông dược không phép, qua đó thu giữ nhiều sản phẩm “Hoàn tán viên KQ3” được điều chế từ tân dược.

“Chế” thuốc đông dược từ... tân dược

* Chưa kiểm soát được thị trường đông dược

(ANTĐ) - Hôm qua 29-12, BCH Phòng An ninh văn hóa - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang, Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, phát hiện chuỗi cửa hàng kinh doanh đông dược không phép, qua đó thu giữ nhiều sản phẩm “Hoàn tán viên KQ3” được điều chế từ tân dược.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 4 trong chuỗi cửa hàng sản xuất, kinh doanh đông dược “chui”, gồm 3 điểm tại Hà Nội và 1 điểm tại huyện Yên Tân, tỉnh Bắc Giang. Điều hành chuỗi cửa hàng này là ông Dương Ngô Hiếu, nhà ở huyện Yên Tân. Ngoài việc điều trị Đông y tại nhà, ông Hiếu kiêm luôn cả việc sản xuất và bán thuốc.

Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành thu giữ hơn 700 gói “Hoàn tán viên KQ3” thành phẩm, ghi công dụng chuyên chữa tiểu đường, sỏi thận, dạ dày, đau mắt… cùng nhiều phương tiện sản xuất thuốc. Bao bì sản phẩm này không hề ghi hàm lượng, thành phần thuốc. Đáng chú ý kết quả kiểm nghiệm sơ bộ cho thấy, trong “Hoàn tán viên KQ3” có cả tân dược.

Mẫu “Hoàn tán đan” bị thu giữ
Mẫu “Hoàn tán đan” bị thu giữ

Theo tường trình của ông Hiếu, gia đình ông có nghề thuốc gia truyền và ông chỉ là người “nối nghiệp”. Trong một số lần chữa bệnh, nghe người bệnh mắc tiểu đường kể từng uống một loại thuốc tây, nên ông Hiếu đã pha chế thêm vào sản phẩm đông dược của mình. Việc sản xuất và khám chữa bệnh tại nhà của ông Hiếu chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Cùng với việc “phát triển” kinh doanh tại Bắc Giang, ông Hiếu mở ít nhất 3 điểm “giới thiệu sản phẩm” ở Hà Nội. Cơ quan chức năng xác định, 2 “chi nhánh” của ông Hiếu được mở tại khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng; và 1 điểm tại địa bàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Cả 3 điểm này đều không trương biển hiệu và cũng không có đăng ký kinh doanh.

Kiểm tra hành chính 3 địa điểm trên, đoàn kiểm tra liên ngành thu giữ 161 gói thuốc Đông y thành phẩm nhiều loại, đều chưa được kiểm nghiệm lưu hành. Đối với sản phẩm chính là “Hoàn tán viên KQ3”, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, “thuốc pha trộn không đạt chỉ tiêu đồng đều về khối lượng và giới hạn nhiễm khuẩn”.

Vậy mà trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện, chuỗi cửa hàng của ông Hiếu đã tiêu thụ được không ít sản phẩm này. Được biết, giá bán mỗi gói thuốc dao động từ 35.000 - 40.000 đồng; và thường những người sử dụng nó để điều trị tiểu đường sẽ phải dùng suốt đời.

Hiện, vụ việc đã được Thanh tra Y tế tiếp nhận hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sản phẩm “Hoàn tán viên KQ3” đã bị cơ quan chức năng ra thông báo thu hồi trên toàn quốc. Tuy nhiên một vấn đề đáng lo ngại như một cán bộ Phòng An ninh văn hóa cho biết, là công tác quản lý việc sản xuất, vận chuyển đông dược đang có nhiều sơ hở.

Cơ quan chức năng chưa nắm bắt được chặt chẽ nguồn nguyên liệu sản xuất đông dược từ nước ngoài về cũng như từ các tỉnh về Hà Nội. Hậu quả của sự thiếu quản lý này là việc sản xuất, kinh doanh đông dược đang diễn ra khá dễ dãi, tự phát.                            

Minh Hà