Cầu thủ bị đâm vì nghi án bán độ

(ANTĐ) - Sáng ngày 2-6, trung vệ Phạm Hùng Dũng của đội TN Sài Gòn đã bị đâm vào đùi và mông khi đang trên đường ra sân bay Cam Ranh. Hiện tại sức khỏe của cầu thủ gốc Đà Nẵng đã ổn định sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cầu thủ bị đâm vì nghi án bán độ

Cầu thủ Phạm Hùng Dũng
Cầu thủ Phạm Hùng Dũng

(ANTĐ) - Sáng ngày 2-6, trung vệ Phạm Hùng Dũng của đội TN Sài Gòn đã bị đâm vào đùi và mông khi đang trên đường ra sân bay Cam Ranh. Hiện tại sức khỏe của cầu thủ gốc Đà Nẵng đã ổn định sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một số thông tin cho rằng, cựu tuyển thủ quốc gia này bị đâm do có biểu hiện tiêu cực trong trận tranh suất lên hạng Nhất 2012 giữa TN Sài Gòn và Lâm Đồng, diễn ra vào chiều 1-6 trên sân vận động Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, đáng chú ý là sai lầm của Hùng Dùng ở phút 59 đã tạo điều kiện cho tiền đạo Lâm Đồng nâng tỷ số lên 2-0.

Liên quan đến nghi án tiêu cực, tại V-League 2011, trung vệ Chí Công của B.Bình Dương cũng đã bị truy sát sau khi đội bóng này thắng Thanh Hóa với tỷ số 4-3.

Hoàng Tùng