Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Vụ Kinh tế đối ngoại có 2 Vụ trưởng

ANTD.VN - Vụ Kinh tế đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hiện có 2 Vụ trưởng. 

Vụ Kinh tế đối ngoại hiện có 2 Vụ trưởng

Theo cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ KH&ĐT, hiện nay, ông Lưu Quang Khánh, đang là Vụ trưởng, cùng lúc, ông Trần Nhật Thành cũng có chức vụ là Vụ trưởng - Phụ trách Ban Hợp tác Lào - Campuchia.

Ngoài ra, Vụ này còn có 6 Phó Vụ trưởng. Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, cấp Tổng cục không quá 4 cấp phó, Cục, Vụ không quá 3 cấp phó, còn cấp Cục trưởng, Vụ trưởng thì chỉ có 1 người.

So với quy định trên, số lượng Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng của Vụ Kinh tế đối ngoại nhiều gấp đôi so với quy định.

Nhiều ý kiến các chuyên gia về tổ chức cán bộ và hành chính cho rằng, cơ cấu tổ chức như trên là không đúng quy định. 

Theo Bộ KH-ĐT, việc một vụ có 2 Vụ trưởng là do yếu tố lịch sử để lại. Mặc dù vậy, công việc của các Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng không chồng chéo. 

Giữa năm 2017, trả lời báo Tiền Phong về vấn đề này, Bộ trưởng KH- ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, tinh thần của Bộ KH-ĐT là phải sắp xếp các chức danh Vụ trưởng, Vụ phó cho phù hợp nhưng chưa xử lý xong vì nhiều vấn đề phức tạp.