Bộ đôi chuyên cướp giật ở trung tâm TP.HCM sa lưới

ANTD.VN -Hai đối tượng rủ nhau đi lòng vòng khu trung tâm thành phố tìm kiếm “con mồi” sơ hở. Thấy 2 du khách băng qua đường, chúng liền nhanh chóng ra tay, cướp giật tài sản.

Ngày 4/10, Công an quận 1 cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Ngô Hoàng Anh Khoa (SN 1998) và  Nguyễn Chí Bảo (SN 1997, cùng ngụ quận 1 để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 3/10, trinh sát hình sự đặc nhiệm của Công an quận 1 đi tuần tra trên địa bàn, thì thấy 2 thanh niên đi xe máy có hiện nghi vấn nên liền đeo bám theo. Quả nhiên, thấy chúng bám sát, rình rập cặp đôi nam nữ người nước ngoài.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 130 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thấy cặp đôi người nước ngoài băng qua đường, 2 đối tượng liền áp sát, giật phăng chiếc túi xách trên tay người phụ nữ, rồi rồ ga xe, bỏ chạy. Sự vụ diễn ra nhanh đến nỗi cặp nam nữ bị bất ngờ, choáng váng, không kịp truy hô.

Khi phát hiện đối tượng ra tay, tổ trinh sát đã đuổi theo. 2 đối tượng phóng xe bạt mạng với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM, khiến người đi đường hoảng sợ.

Quá trình tháo chạy, đối tượng ngồi sau vứt chiếc túi xách xuống bên đường để phi tang rồi tiếp tục chạy về hướng cầu Ông Lãnh. Một trinh sát đã thu hồi lại tang vật cho người bị hại và các trinh sát còn lại tiếp tục rượt đuổi đối tượng. Khi đến trước hẻm số 1 đường Yersin, tổ trinh sát áp sát và đạp ngã xe, tóm gọn các đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng Khoa là chủ mưu vụ việc này, còn Bảo là người đã giật túi xách của du khách. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và trả lại tài sản cho người bị hại là chị Rebecca Laird (SN 1991, quốc tịch Scotland)