Bị đâm trọng thương vì vô cớ đánh bạn

ANTĐ - Thấy Sang đến, Thiện lại gần gây sự rồi đánh vào mặt bạn, tức mình, Sang rút dao đâm vào ngực Thiện gây thương tích nặng.
Sự việc xảy ra khoảng 16h25 ngày 25-9, tại lầu 2 phòng tập thể hình tại phường Tân Tạo (Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên, đối tượng Phạm Minh Sang (SN 1989, thường trú tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân) vừa đến phòng tập thể hình thì gặp Nguyễn Minh Thiện (SN 1992, thường trú tỉnh Long An) trong tình trạng say xỉn. Thấy Sang tới, Thiện đã tiến đến gây sự rồi dùng tay đánh vào mặt Sang, tức tối, Sang rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào ngực phải của Thiện gây thương tích nặng, hiện đang hôn mê trong bệnh viện. CAQ Bình Tân tạm giữ đối tượng Sang, lập hồ sơ xử lý

Trước đó, khoảng 18h40 ngày 23-9, tại nhà không số thuộc ấp 1A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, đối tượng Hồ Như Khánh (SN 1988, thường trú huyện Củ Chi) dùng dao tự chế chém anh Dương Thanh Hào (SN 1991, thường trú địa chỉ trên) nhưng không trúng. Anh Hào bỏ chạy thì tên Khánh đuổi theo tiếp tục dùng dao chém vào lưng và tay anh Hào gây thương tích làm té ngã xuống đường. Cùng lúc đó tên Huỳnh Minh Trí (SN 1988, thường trú huyện Củ Chi) dùng thanh sắt đánh vào đầu và lưng anh Hào gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, 2 đối tượng Khánh và Trí đã bỏ trốn. Được biết trước đó, anh Hào đi xe gắn máy đến ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi đã va chạm giao thông với xe gắn máy do Khánh và Trí điều khiển nên đã xảy ra sự việc trên. Sau hai ngày lẩn trốn, ngày 25-9, Khánh và Trí đến cơ quan công an đầu thú.