Bệnh tiểu đường và nguy cơ mất thính lực

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng tiểu đường có liên quan với mất thính lực ở phụ nữ, đặc biệt là khi bệnh không được kiểm soát tốt.

Nghiên cứu, do các tác giả thuộc Bệnh viện Henry Ford ở Detroit, Mỹ tiến hành, đã xem xét hồ sơ bệnh án của 990 nam giới và phụ nữ được xét nghiệm thính lực trong khoảng từ năm 2000 đến 2008. Bệnh nhân bị tiểu đường được chia làm 2 nhóm: kiểm soát tốt và kiểm soát kém.

Ở những phụ nữ độ tuổi từ 60 đến 75, mất thính lực trầm trọng hơn 14% ở nhóm kiểm soát tiểu đường tốt so với những người không bị tiểu đường. Nguy cơ này tăng lên 28% ở phụ nữ kiểm soát tiểu đường kém.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ trẻ tuổi bị tiểu đường dễ bị mất thính lực hơn so với những người không bị bệnh này. Tuy nhiên, nghiên cứu không phát hiện ra mối liên quan giữa mất thính lực và bệnh tiểu đường ở nam giới.