Bắt ổ nhóm chuyên dùng xe ô tô tải đi trộm cắp xe máy ở các tỉnh, thành

ANTD.VN - Ngày 7-8, CATP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt nhóm đối tượng chuyên dùng xe ô tô tải đi trộm cắp xe máy tại các tỉnh, thành phố... 

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, CATP Lạng Sơn xác định có một nhóm đối tượng chuyên phá khóa cổng nhà  dân trộm xe máy lúc nửa đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-7, tổ công tác CATP Lạng Sơn đã phát hiện các đối tượng đang điều khiển ôtô BKS 30U - 9415 chạy trên tuyến Quốc lộ 1A hướng về Hà Nội. Khi lực lượng Công an ra tín hiệu dừng xe, đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi đến khu vực xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tổ công tác bắt giữ được các đối tượng là Trần Thế Anh (SN 1979), Đặng Thùy Dương (SN 1989) và Trần Văn Dũng (SN 1978), cùng trú tại Hà Nội.

Các đối tượng cùng tang vật

Qua kiểm tra trên thùng xe phát hiện có 2 chiếc xe máy Honda SH150i và Jupiter RC, 1 xe điện...cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, đêm 20-7, Thế Anh, Dũng và Dương điều khiển xe ô tô từ Hà Nội lên Lạng Sơn rồi đi dọc các tuyến phố để tìm gia đình nào sơ hở trộm cắp.

Khi phát hiện “con mồi”, Dương ngồi trên xe ôtô cảnh giới, còn Thế Anh và Dũng thực hiện hành vi phá khóa xe rồi cho xe lên thùng, đóng kín cửa để tránh bị phát hiện.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận ngoài 3 chiếc xe trộm được đêm 20-7, nhóm đã trộm được 5 chiếc xe khác trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Gây án xong, nhóm này di chuyển về Hà Nội để tiêu thụ, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đặc biệt, trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục thay biển số giả để tránh bị lực lượng Công an phát hiện. Ngoài địa bàn Lạng Sơn, nhóm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh…