Bắt khẩn cấp đối tượng giết cháu bé 4 tuồi, giấu xác vào bụi tre

ANTĐ -Đối tượng dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng cháu bé và dùng dao đâm vào ngực nạn nhân cho đến chết rồi đem giấu xác vào bụi tre.
Chiều nay (22-8), Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Hoàng Mến, trú  xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, về hành vi giết người. 
Nạn nhân trong vụ án này là cháu Lê Trần Minh Quốc Thái, SN 2009, là hàng xóm của Mến.
Tại cơ quan điều tra Mến khai nhận, do trước đây Mến có làm công cho gia đình cháu Thái, nhưng gia đình cháu Thái chưa trả hết tiền công. Ngoài ra, ngày 21-8 trong lúc Mến cùng nhóm bạn chơi vui thì bị cháu Thái lấy đất ném. Mến đã nảy sinh ý định đánh Thái để trả thù. 
Tối 21-8, Mến rủ Thái qua nhà chơi, sau đó Mến dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng Thái và dùng dao đâm vào ngực nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Mến đem xác bỏ vào bụi tre thuộc phường Nhà Mát. 
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.