Bắt giữ "tú bà" và hai gái bán dâm

ANTĐ - Ngày 14-5, CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thị Minh Chính, về hành vi "Môi giới mại dâm" và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Thị N về hành vi "Bán dâm".

"Tú bà" Hoàng Thị Minh Chính kiêm gái bán dâm


Khoảng 21h 30 phút ngày 12-5, tổ công tác Đội CSĐTP về TTXH - CAQ Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính tại P103, 105 và 106 nhà nghỉ Hoàng Lâm (tại số 54 Đình Thôn, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) phát hiện bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và một "tú bà" môi giới bán dâm.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, khoảng 20h 30 phút cùng ngày, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Thanh Tùng (cùng ở Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) rủ nhau góp tiền đi mua dâm. Tuấn đã nhắn tin cho Hoàng Thị Minh Chính (SN 1984, ở thôn Ban Nhàm, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) rủ đi bán dâm.

Chính thỏa thuận với Tuấn, mỗi lần mua dâm, Tuấn phải trả cho Chính 1,5 triệu đồng và Tuấn đã đồng ý. Để cho cả nhóm cùng vui, Tuấn yêu cầu Chính gọi thêm cho 2 gái bán dâm đến nhà nghỉ Hoàng Lâm và Tuấn sẽ trả thêm cho Chính 500 nghìn đồng (phí giao dịch).

Hai gái bán dâm Nguyễn Thị N (áo trắng) và Nguyễn Ngọc H 


Do biết sơ qua về Tuấn nên Chính không ngần ngại gọi thêm Nguyễn Thị N (SN 1991, huyện Yên Sơn) và Nguyễn Ngọc H (SN 1984, ở huyện Hàm Yên) đều ở tỉnh Tuyên Quang, cùng đi bán dâm. Tuy nhiên, Chính ép giá "đồng nghiệp", mỗi lần bán dâm, Ngọc và Hà sẽ được Chính đứng ra trả cho 1 triệu đồng.

Đồng ý với thỏa thuận trên, cả 3 cùng đến nhà nghỉ Hoàng Lâm. Tại đây, Tuấn gặp riêng và đưa cho Chính 5 triệu đồng (tiền mua bán dâm). Sau đó, Chính vào phòng 103 với Tuấn còn N vào P105 với Cường và H vào P 106 với Tùng.

Tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra phát hiện, H và N đang có hành vi bán dâm cho Cường và Tùng tại P105 và P106, còn Chính đang chuẩn bị bán dâm cho Tuấn thì bị bắt quả tang.