Bắt gã đàn ông giết người, cướp tài sản của hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Năm (SN 1957, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Trước đó, tối ngày 28-8, người dân phát hiện bà T.T.N (SN 1943, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) nằm bất tỉnh tại sân nhà, xung quanh có nhiều máu, có dấu hiệu bị cướp tài sản. Ngay sau đó, bà N được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng bị bắt giữ

Đối tượng bị bắt giữ

Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Lê Văn Năm (SN 1957) là đối tượng gây ra vụ việc. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn. Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Văn Năm.

Đến ngày 3-9, sau khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Năm và di lý về tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu Lê Văn Năm khai đối tượng và gia đình nạn nhân là hàng xóm. Do mâu thuẫn nên Năm tìm cách trả thù. Chiều tối 28-8, biết có mình bà N đang ngồi xem ti vi, Năm sang nhà dùng bao tải trùm lên đầu bà rồi đấm vào đầu, mặt và giật bông tai vàng trên tai bà N.

Khi nạn nhân bất tỉnh, Năm kéo bà N ra ngoài sân dùng cối đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu để giết người.

Nghĩ bà N đã chết, đối tượng về nhà lấy xe đạp và bỏ trốn. Đối tượng bán đôi bông tai vàng được 9 triệu đồng sau đó thuê taxi và xe khách di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa lẩn trốn.