Bắt đầu tìm chủ nhà Euro 2020

ANTĐ - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa mở chiến dịch chạy đua giành quyền làm chủ nhà của Euro 2020 và tên của nước chủ nhà có thể được quyết định vào cuối năm 2013 hoặc đầu 2014. 

Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino

Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đã thông báo vào cuối cuộc họp 2 ngày của Ủy ban điều hành rằng thư mời tham gia cuộc chạy đua sẽ được gửi tới tất cả 53 quốc gia thành viên. Các nước sẽ có 2 tháng để cân nhắc sau đó bày tỏ sự quan tâm với UEFA. Hồ sơ dự thầu phải đảm bảo công tác tổ chức của giải đấu gồm 24 đội, với tổng số 51 trận diễn ra trong vòng 1 tháng. Gần đây, các đồng chủ nhà Hà Lan và Bỉ đã tổ chức Euro 2000, Áo và Thụy Sỹ tại Euro 2008, còn Ba Lan và Ukraina cùng tổ chức Euro 2012. “Chúng tôi có 24 đội, điều đó có nghĩa phải có ít nhất 9 SVĐ tham gia tổ chức”, Infantino giải thích và nhấn mạnh về những khó khăn trong cuộc chạy đua. 

Các nước tham gia cuộc chạy đua thường kêu gọi công quỹ phục vụ cho quá trình xây dựng hoặc sửa sang các SVĐ, nhưng đây là điều không dễ dàng trong bối cảnh suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang tham gia chạy đua để đưa Olympic 2020 về Istanbul, được coi là một trong những đối thủ nặng ký trong chiến dịch trở thành chủ nhà của Euro 2020. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ vừa thất bại trong cuộc cạnh tranh giành quyền tổ chức Euro 2016 với Pháp, quốc gia nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Nicolas Sarkozy và cam kết dành khoản ngân sách 662 triệu euro, tương đương 820 triệu USD cho hạ tầng.