Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, chiều ngày 22-9, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và trao Huân chương cho tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng.  

Năm 2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam được sáp nhập từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, bảo tàng đã không ngừng tăng cường kết nối, mở rộng quy mô, phạm vi, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phối hợp với các bảo tàng, di tích trong cả nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động bảo tàng, đặc biệt là trưng bày, bảo quản, nghiên cứu khoa hoạc, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hợp tác quốc tế… Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngày càng khẳng định vị trí đầu hệ, vai trò trụ cột, đầu mối kết nối, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Ảnh: Ngọc Duy)

Trong 5 năm, Bảo tàng đã sưu tầm gần 5.000 tài liệu, hiện vật và hình ảnh giá trị, đón gần 1 triệu lượt khách tham quan, khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu khảo cổ học hàng đầu Việt Nam. Từ năm 2011, bảo tàng đã triển khai 21 trưng bày tại chỗ, phối hợp tổ chức 17 trưng bày chuyên đề tại các địa phương và 7 trưng bày chuyên đề mang dấu ấn văn hóa Việt Nam tại Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Trong 5 năm, bảo tàng đón gần 1 triệu lượt khách tham quan 

Với những thành tích đã đạt được, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Bộ VH-TT&DL tặng thưởng bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân, tặng kỷ niệm chương cho 4 viên chức và 9 cộng tác viên bảo tàng.