Bão mạnh xuất hiện ngoài khơi

ANTĐ - Khu vực ngoài khơi Philippines vừa xuất hiện một cơn bão mạnh, có tên quốc tế là Doksuri, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. 

13h chiều nay 27-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Trong ngày mai, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h cùng ngày, bão Doksuri sẽ tấn công đảo Luzon với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp10, cấp 11.

Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, vào khoảng cuối ngày hôm nay, sau khi vượt qua đảo Luzon, bão Doksuri sẽ đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm, ở cấp 10-11.  Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 28-6, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8. Biển động rất mạnh. Theo dự báo của Trung tâm DBKTTV Trung ương cũng như một số đài khu vực, bão Doksuri ít có khả năng đổ bộ vào Việt Nam.