Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Trì thăm hỏi động viên gia đình gặp nạn

ANTD.VN - Nhằm động viên kịp thời, chia sẻ đến gia đình bị nạn hiện đang điều trị tại bệnh viện Việt - Đức, Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Trì gồm các ông Trần Văn Khương, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Văn Nhàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và bà Phạm Nguyên Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; Đại tá  Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng CAH Thanh Trì đã thăm hỏi, tặng quà, động viên các bệnh nhân vào sáng 7-3.

Bí thư huyện ủy Trần Văn Khương cùng đoàn công tác Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Trì đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các nạn nhân, đồng thời trao tặng quà, động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị chóng bình phục để sớm trở về với gia đình.

Thay mặt gia đình bị nạn, anh Lê Ngọc Xuân đã trận trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy Thanh Trì đã thăm hỏi động viên gia đình khi gặp hoạn nạn.

Trước đó, UBND Thị trấn Văn Điển cũng đã thăm hỏi, trao quà động viên các nạn nhân trong gia đình gặp nạn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì thăm hỏi động viên gia đình anh Lê Ngọc Xuân

Trước đó, khoảng 22h ngày 5-3, khi cả gia đình anh Lê Ngọc Xuân cùng vợ và 2 con đang ở trong nhà thì bất ngờ bị đối tượng Vũ Văn Nghĩa (SN 1965), trú tại khu X3, tổ 5, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì trèo qua lan can tầng 2 của gia đình, xông vào trong dùng dao chém trọng thương 4 người trong gia đình anh Xuân. Gây án xong, đối tượng Nghĩa đã cố thủ ở trong nhà anh Xuân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CAH Thanh Trì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời triển khai vây bắt  đối tượng. Đến 23h cùng ngày, lực lượng CAH Thanh Trì đã khống chế, bắt giữ Vũ Văn Nghĩa, thu giữ hung khí gây án.