Giữ vững an ninh trật tự cửa ngõ phía Nam Thủ đô

ANTD.VN -Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội vừa dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018, tại Công an huyện (CAH) Thanh Trì.

Trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo CATP Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, CBCS CAH Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn.

Tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế trên cả ba tiêu chí; công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT được tăng cường; công tác cải cách hành chính có những bước chuyển biến mới; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thường xuyên được quan tâm.

Năm 2017, CAH đã đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ, nắm tình hình và dự báo tình hình. Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CAH trong việc đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng CAH Thanh Trì tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng công an vững về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ông Vũ Văn Nhàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết:  “CAH đã duy trì thực hiện có hiệu quả các chuyên đề quản lý, đảm bảo ANTT tại địa bàn. Các biện pháp đảm bảo TTATGT, TTĐT được triển khai đồng bộ, chủ động tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 01 của BCĐ 197 thành phố với bước đi, cách làm quyết liệt, cụ thể, huy động được các ngành, các cấp cùng vào cuộc, bước đầu đạt được kết quả rõ rệt. Bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, các tuyến trên địa bàn huyện đã cơ bản được sắp xếp văn minh, trật tự hơn, vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán giảm rõ rệt”.

Ông Vũ Văn Nhàn- Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì  trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Tổng kết các đợt thi đua có 162 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng chiếm 43% quân số. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 thập thể, 14 cá nhân; UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 25 cá nhân, Giám đốc CATP tặng giấy khen 16 tập thể, 93 cá nhân... CAH đạt Đơn vị Quyết thắng được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2017. Đảng bộ CAH được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ đạt xuất sắc...