Audio 28-2-2016: Có thể khởi tố vụ án 3 du khách người Anh chết khi du lịch tại tỉnh Lâm Đồng

ANTĐ - Có thể đề nghị khởi tố vụ án vụ ba người Anh tử nạn tại Lâm Đồng; Giải cứu nam thanh niên nghi bị ngáo đá, cố thủ trên nóc nhà dân; Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ tại Hà Đông; Bà Hillary Clinton chiến thắng vòng bầu cử ở Nam Carolina; Xả súng kinh hoàng tại bang Washington, 5 người chết; Tỷ phú Trump bị cựu tổng thống Mexico so sánh với Hitler…

Bản tin phát thanh ngày 28-2.

*Ngày 27-2, ông Ngô Hoài Chung, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay, trước sự việc xảy ra với ba du khách người Anh tại thác Datanla, Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổng cục đã có thư chia buồn gửi tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Tổng cục cũng đã có văn bản yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng báo cáo toàn bộ lại sự việc và yêu cầu các doanh nghiệp đưa khách du lịch theo tour khám phá mạo hiểm báo cáo đầy đủ diễn biến sự cố dẫn tới tai nạn chết người này.

Ông Chung cho biết thêm, Tổng cục còn yêu cầu Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng xem xét tình hình cụ thể và có báo cáo về Công ty du lịch Đam Mê, Đà Lạt. Nếu đầy đủ hồ sơ và xem xét mức độ vi phạm, có thể đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án.

Di chuyển thi thể 3 nạn nhân ra khỏi thác Datanla

*Sáng ngày 28-2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cùng các đơn vị cứu hộ liên quan đã có mặt tại ngõ 18 Định Công Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tổ chức giải cứu một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá, cố thủ trên nóc một ngôi nhà 4 tầng trong ngõ.

Theo một số người dân, nam thanh niên này đã trèo lên nóc ngôi nhà từ 12 giờ đêm qua, nhưng tới sáng nay, nhiều người thấy anh này có nhiều biểu hiện bất thường mới gọi lực lượng chức năng.

Nam thanh niên khoảng 28 đến 30 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, mặc áo phông, quần bò, đứng trên nóc nhà liên tục nhảy múa, có những hành động bất thường. Lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình giải cứu do người dân hiếu kì kéo tới quá đông, gây cản trở.

*Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng gỗ của gia đình ông bà Khánh Hợp tại tổ dân phố 7, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội vào khoảng 16h10 chiều 27-2.

Cảnh sát PCCC Hà Đông đã huy động hàng chục xe cứu hỏa đến hiện trường, cùng nhiều cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng quân đội để dập lửa. Do xưởng gỗ nằm sâu trong ngõ nhỏ vì vậy phải đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ xưởng gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân dẫn đến đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ...

Lực lượng chức năng đang cố gắng dập lửa tại xưởng gỗ

*Ngày 27-2, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra cùng ngày tại tiểu bang Nam Carolina nhằm chạy đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11-2016.

Theo nguồn tin từ Ủy ban Bầu cử của đảng Dân chủ tại bang Nam Carolina, kết quả kiểm phiếu một phần cho thấy ứng cử viên Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ là Thượng nghị sỹ Vermont Bernie Sanders với một khoảng cách không thể đảo ngược.

Như vậy, bà Hillary Clinton đã giành thắng lợi tại 3 trên tổng số 4 cuộc bầu cử sơ bộ tính tới thời điểm này của đảng Dân chủ.

Bà Hillary Clinton.

*Ngày 26-2 theo giờ địa phương, một người đàn ông gần thị trấn Belfair, bang Washington của Mỹ đã gọi điện thông báo cảnh sát việc bắn chết 4 người trong gia đình.

Một đội đặc nhiệm SWAT cùng các nhân viên thực thi pháp luật đã tới hiện trường, nằm về phía đông bắc thị trấn Belfair, trong một khu vực vắng vẻ, bao quanh là rừng cây.

Ông Spurling, một Cảnh sát đặc nhiệm cho biết cảnh sát bao vây ngôi nhà nhưng không xông vào do nghi phạm có súng. Các cuộc đàm phán đã diễn ra, kéo dài khoảng hơn 2 giờ. Sau đó, trong lúc các nhân viên cảnh sát đang đứng ngoài theo dõi, người đàn ông đã bước ra khỏi nhà và bắn chính mình.

Trong quá trình đàm phán, các nhân viên y tế đã đưa một bé gái 12 tuổi rời khỏi hiện trường. Cảnh sát khẳng định cô gái có thể là chìa khóa giúp cơ quan điều tra tìm hiểu xem chuyện gì đã dẫn tới vụ xả súng.

*Phát biểu tại một sự kiện ở Mexico City hôm 27-2, cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon cho rằng những luận điệu chính trị của ông Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ mang tính "phân biệt chủng tộc" và khiến người ta liên tưởng đến trùm phát xít Đức Adolf Hitler.

Ông Trump bị so sánh với Hitler.

"Ông ấy có những hành động và lời lẽ chống lại người nhập cư khác màu da với mình. Đây là hành vi phân biệt chủng tộc và ông ấy đang làm những gì Hitler từng làm ở thời của mình" - ông Calderon chỉ trích ứng viên Trump.

Những chỉ trích trên được đưa ra sau khi ông Trump cáo buộc nước láng giềng Mexico đưa "những kẻ hiếp dâm và tội phạm ma túy" qua biên giới để đến Mỹ.

Ngoài ra, nhà tài phiệt này còn cam kết sẽ bắt Mexico trả tiền để dựng bức tường dọc biên giới hai nước để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp đến Mỹ nếu thắng cử.