Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ 3 du khách nước ngoài tử nạn, giám đốc và hướng dẫn viên công ty du lịch được tại ngoại; Giở trò sàm sỡ khiến phụ nữ phát khiếp để cướp xe máy; Bé gái bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m sống sót hy hữu sau 13 ngày điều trị; Mỹ hối thúc Trung Quốc tuân thủ cam kết không quân sự hóa ở Biển Đông; Syria không tiếng súng trong ngày đầu thực hiện lệnh ngừng bắn…

Bản tin phát thanh ngày 27-2-2016

* Liên quan đến vụ 3 du khách người Anh tử nạn tại thác Datanla, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sáng nay, 27-2, cơ quan chức năng cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, các nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não do va đập vào đá, loại trừ khả năng bị ngạt nước. Hiện thi thể ba du khách đã được đưa về TP Hồ Chí Minh. 

Trong diễn biến khác, sau khi làm việc từ chiều đến hơn 22h ngày 26-2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cho phép gia đình bảo lãnh anh Đặng Văn Sỹ (SN 1990, hướng dẫn viên) và anh Phạm Hữu Hoài Nguyên (SN 1985, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ du lịch Đam Mê - đơn vị tổ chức tour cho 3 du khách người Anh bị tử nạn) được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Ngày 29-2, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với hai người này cũng như một số nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 1

Hai thi thể người nước ngoài đã được tìm thấy (Ảnh: SGGP)

* Ngày 27-2, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ký các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Hoàng (31 tuổi, trú tại xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội giết người. 

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng khai lý do sát hại vợ là chị Trần Thị Huyền Trang, 25 tuổi là do mâu thuẫn gia đình. Hoàng cũng khai sau khi sát hại vợ, Hoàng tự sát nhưng không thành. Cơ quan điều tra cũng xác định Hoàng có sử dụng chất ma túy.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 2

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: C.Thạnh

* CAQ Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, ngày 26-2 cho biết, đang tạm giữ Đặng Quốc Ánh (27 tuổi, quê Hà Tĩnh), đối tượng lợi dụng đêm khuya vắng, giở trò sàm sỡ một người phụ nữ (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) đi làm khuya về khiến nạn nhân hoảng sợ để lại xe máy, quay đầu bỏ chạy. Tranh thủ cơ hội, đối tượng đã nhanh chóng cướp xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 3

Đối tượng Đặng Quốc Ánh

* Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ ngày 26-2 cho biết, bé gái đa chấn thương nặng do bị cuốn vào gầm ôtô và kéo lê 7m đã được cứu sống hy hữu. Bệnh nhân là em B.K.G. H. (12 tuổi, ở Cà Mau), nhập viện cách đây 13 ngày trong tình trạng hoảng loạn, trầy xước và đau khắp đầu, vai, ngực, bụng. 

Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, gia đình lên Cần Thơ thăm người thân, đang uống cà phê trên lề đường thì một ôtô 7 chỗ chồm lên cuốn bé H. vào gầm và kéo lê hơn 7m.

* Chính quyền Mỹ ngày 26-2 hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuân thủ cam kết không quân sự hóa quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ mưu đồ độc chiếm Biển Đông. 

Trước đó, hồi tháng 9-2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ không quân sự hóa khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, sau cam kết này, Trung Quốc vẫn không dừng các hoạt động xây dựng các công trình quân sự phi pháp của mình, trong đó bao gồm các đường băng và các trạm radar.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 4

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng đang bố trí một hệ thống radar tần số cao mới trên đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Nguồn: CSIS)

* Đúng 0h ngày 27-2 (theo giờ Syria, tức 5h ngày 27-2 theo giờ Hà Nội), lệnh ngừng bắn tại Syria do Mỹ và Nga bảo trợ, đã chính thức có hiệu lực. 

Theo một thông báo được đưa ra chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chính thức có hiệu lực thì vào ngày 7-3 tới, chính phủ Syria và phe đối lập sẽ trở lại bàn đàm phán nếu các bên tuân thủ cam kết ngừng bắn.

Theo Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, từ đầu giờ sáng 27-2, tình hình tại thủ đô Damascus của Syria và tại thành phố miền tây nam Deraa rất yên tĩnh. 

Trước đó, cả Chính phủ Syria và phần lớn các nhóm đối lập tại nước này đã tuyên bố chấp thuận lệnh ngừng bắn, dù vẫn bảo lưu quyền được đánh trả trong trường hợp bị tấn công.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 5

Một góc thành phố Damascus bị tàn phá trong cuộc nội chiến tại Syria

* Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27-2 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một cuộc bắn thử súng chống tăng xách tay được dẫn đường bằng laser.

Bản tin của KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nêu bật rằng loại vũ khí mới nói trên có tầm bắn xa nhất thế giới, mức độ chính xác “như một khẩu súng bắn tỉa” và khả năng xuyên giáp cũng như sức công phá tuyệt vời.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên còn được dẫn lời kêu gọi nhanh chóng sản xuất hàng loạt loại vũ khí trên để trang bị cho các đơn vị ở tiền tuyến và phòng thủ bờ biển.

Audio 27-2-2016: Bé gái sống sót kỳ diệu sau khi bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 7m  ảnh 6

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: nkleadershipwatch.wordpress.com)

* Indian Express ngày 26-2 dẫn lời các quan chức cảnh sát địa phương cho biết, một bé gái 12 tuổi, sống ở vùng Sherpur, Punjab, Ấn Độ bị hiếp dâm 8 ngày liền rồi bị thiêu sống một cách dã man. 

Một cảnh sát khu vực cho biết, với 95% cơ thể bị bỏng, bé gái 12 tuổi tội nghiệp bị hiếp dâm đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Danh tính của tên yêu râu xanh được xác định là Sunil, 19 tuổi, sống gần nhà nạn nhân.