Audio 27-4-2018: Chủ nhà trọ sát hại nam sinh viên do không vay được tiền

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hoa hậu bị nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ; Nam sinh viên bị chủ nhà trọ đoạt mạng khi từ chối cho vay tiền; Phế phẩm cà phê nhuộm bột pin được trộn vào hồ tiêu; Hai miền Triều Tiên sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay...

Bản tin phát thanh ngày 27-4-2018.

*Ngày 27-4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Chử Tuấn Sơn (49 tuổi) về hành vi giết người. Trước đó, ngày 24-4, cảnh sát phát hiện tử thi Vũ Thanh Tuấn (22 tuổi), sinh viên năm cuối Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đang phân huỷ đựng trong hai bao tải cháy một phần lại khu đất trống rậm rạp cây cối ở phường Mỹ Đình 1. Thủ phạm là Sơn, chủ nhà trọ của Tuấn, đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Theo cảnh sát, chiều 9-4, Sơn liên lạc với Tuấn nhờ vay 20 triệu đồng Tuấn biết ông chủ vay mượn nhiều nơi chưa trả được nên không cho vay. Sơn cố gắng thuyết phục song Tuấn vẫn không đồng ý. Sơn cầm viên gạch đánh nạn  nhân tử vong rồi giấu thi thể vào bao tải.

*Tối 26-4, Đại tá Nguyễn Đức Cường (Trưởng công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giữ hình sự Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư vì tình nghi tham gia đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 Nguyễn Thị Nhung bị cáo buộc cầm đầu.

Sau nhiều tháng đeo bám, các trinh sát xác định hoa hậu và hai đồng phạm đã lập ra 17 công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra cho biết, các công ty "ma" trên đã bán ra một lượng hóa đơn trị giá 1.500 tỷ đồng. Công an quận Hồng Bàng đang mở rộng vụ án, kêu gọi Nguyễn Thị Nhung ra đầu thú.

* Liên quan đến vụ việc cà phê nhuộm pin, chiều 26-4, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, chủ cơ sở đã thừa nhận sử dụng vỏ cà phê, sỏi đá 2-3 mm và than pin trộn lại với nhau để tạo ra "sản phẩm hỗn hợp" bán kiếm lời. Quy trình nhuộm đen này do vợ chồng chủ cơ sở tự nghĩ ra.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Loan khai nhận chỉ mới bán 3 tấn sản phẩm này cho Lê Thị Hồng Thơ và Trần Văn Tuấn với giá 9.000 đồng mỗi kg. Hai người này bán lại cho Phan Thị Dung (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thảo Dung) với giá 12.000 đồng một kg. Sau khi mua về, bà Dung đã cho công nhân trộn hơn 1,5 tấn hỗn hợp vào hạt tiêu khô, nhằm tăng trọng lượng.

*Công an quận Gò Vấp (TP HCM) ngày 26-4, tạm giữ Phan Thị Huyền (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huyền là nhân viên một công ty tại quận Tân Bình. Hai hôm trước, cô nhận gần 300 triệu đồng từ Phó giám đốc để mang nộp vào tài khoản công ty ở ngân hàng. Huyền được lái xe của công ty lái ôtô đưa đi.

Khi làm thủ tục tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Huyền bỗng hét toáng, nói rằng bị rạch balô mất hết tiền. Sau quá trình cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, Huyền thừa nhận đã dựng lên "màn kịch" này để chiếm đoạt tiền của công ty.

*Sau phiên thảo luận chính thức kéo dài gần 1 giờ và cuộc trao đổi riêng kéo dài khoảng 30 phút vào chiều 27-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký tuyên bố chung mang tên “Tuyên bố Panmunjom vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên," trong đó khẳng định các cam kết của hai bên hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, tạo dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy hợp tác giữa hai miền.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi ký tuyên bố chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất và cần hợp tác với nhau hướng tới tái thống nhất.

*Ngày 27-4, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết các lực lượng cảnh sát Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã làm tê liệt những cơ quan truyền thông của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong một chiến dịch phối hợp triệt phá tại một số nước.

Chiến dịch nói trên đặc biệt nhằm vào cơ quan truyền thông Amaq được IS sử dụng để đăng những tuyên bố thừa nhận gây ra các cuộc tấn công và truyền bá thông điệp thánh chiến.