Audio 26-8-2016: Cha con ông chủ khách sạn bị nhóm đòi nợ thuê bắt cóc?

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Máy bay quân sự L-39 gặp nạn, một phi công hy sinh; Truy bắt băng nhóm bắt cóc táo tợn 2 cha con chủ khách sạn trước cổng trường mẫu giáo; Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên đặt quân đội ở mức báo động cao nhất; Thứ trưởng Nội vụ Bolivia bị thợ mỏ bắt cóc và sát hại…

Bản tin phát thanh ngày 26-8-2016

* Chiếc máy bay L-39 mang số hiệu 8705 của Trung đoàn 910 rơi xuống cánh đồng lúa thuộc phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên khi đang bay huấn luyện sáng nay, ngày 26-8. Chiếc máy bay đã trượt qua quốc lộ 1 trước khi lao xuống cánh đồng lúa khiến phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê Nho Quan, Ninh Bình, sống tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) hy sinh.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không không quân, bước đầu xác định nguyên nhân máy bay rơi do trục trặc động cơ. Trên máy bay chỉ có một chiến sĩ bay đơn.

Hiện trường máy bay huấn luyện L39 rơi

* Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, từ 19h ngày thứ Sáu đến 24h ngày Chủ nhật hàng tuần, từ 1-9-2016 đến hết năm 2016, Hà Nội sẽ tổ chức không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động từ tối 2-9- 2016

* Một vụ bắt cóc rất táo tợn xảy ra lúc 7h30 sáng nay, ngày 26-8, ngay trước trường mầm non Tuổi Thơ (thị xã La Gi, Bình Thuận). Nạn nhân là 2 cha con anh Lê H.P. (SN 1980, chủ một nhà hàng, khách sạn tại địa phương).

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do chuyện nợ nần. Phán đoán nhóm bắt cóc là 1 nhóm đối tượng đòi nợ thuê.

Hiện lực lượng Công an Bình Thuận đã chốt chặn ở cả 2 đầu ra và vào tỉnh Bình Thuận truy lùng băng bắt cóc.

Cha con ông P. bị bắt cóc ngay trước cổng trường mẫu giáo Tuổi Thơ

* Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Cái Vừng (ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh An Giang – Đồng Tháp) xảy ra vào những ngày đầu 2-2016, chiều qua, 25-8, đoàn công tác liên ngành tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức công bố 4 nguyên nhân gây ra sự việc trên. 

Cụ thể là do: Mực nước thấp, dòng sông bị thu hẹp, độ sâu lòng sông giảm, lưu tốc dòng chảy quá chậm so với nhu cầu bình thường(0,05 - 0,09m/s so với 0,2 – 0,5m/s).

Cá chết hàng loạt trên sông Cái Vừng hồi tháng 2-2016

* Theo Kyodo, hãng thông tấn Yonhap ngày 26-8 đưa tin, quân đội Triều Tiên đã được đặt ở mức báo động cao nhất trong tuần này để đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" bắt đầu hôm 22-8.

Theo một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc, Triều Tiên đã công bố chỉ thị báo động cấp độ số 1 để đối phó với cuộc tập trận này. 

* Hãng Rappler đưa tin, phát biểu trong một cuộc họp của Thượng viện hôm 24-8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, Trung Quốc có thể đang trắng trợn khai thác cát đen của Philippines để xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và kêu gọi Thượng viện mở một cuộc điều tra chính thức về vấn đề này.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay  (Ảnh: Reuters)

* Chính phủ Bolivia ngày 26-8 xác nhận Thứ trưởng Nội vụ nước này Rodolfo Illanes đã bị các thợ mỏ bắt cóc và sát hại để đòi sửa đổi luật lao động. Ông Illanes đã tử vong ngay tại khu vực bị phong tỏa ở thị trấn vùng cao Panduro, miền Tây Bolivia.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes

* Một nguồn tin của hãng Yonhap ngày 26-8 cho biết, một viên chức ngoại giao phụ trách thương mại của Triều Tiên ở Nga đã đào tẩu và muốn đến sống ở Hàn Quốc.

Nguồn tin không cho biết danh tính hoặc chức vụ của nhà ngoại giao Triều Tiên, chỉ cho biết ông làm việc trong phái đoàn thương mại thuộc Tổng lãnh sự quán tại thành phố Vladivostok. Nhiệm vụ của nhà ngoài giao này là quản lý các vấn đề thương mại, chuyển các hàng hóa thiết yếu trở về Triều Tiên.