Audio 21-8-2016: Nhẫn tâm giết người tình cướp tài sản trong cơn nóng giận

ANTD.VN -Cơn bão số 3 làm 9 người chết và mất tích, 8 người bị thương; Bắt thanh niên sát hại bạn gái rồi cướp tài sản; Côn đồ mang súng đến nhà dân truy sát giữa ban ngày; Đánh bom tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ, 30 người chết; Anh trai của cậu bé người Syria đã tử vong vì thương tích quá nặng, Quân chính phủ Syria bị cáo buộc tiến hành hơn trăm vụ tấn công hóa học…

Bản tin phát thanh ngày 21-8-2016

*Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 21-8, bão số 3 đã làm 7 người chết, ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang và Nghệ An; 2 người mất tích, 1 người ở Bắc Giang và 1 người ở Lào Cai; làm bị thương 8 người.

Thiệt hại về nhà ở là 44 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 nhà bị tốc mái, hư hại; 1.511 nhà bị ngập nước; nhà di dời khẩn cấp: 2.154 nhà; khoảng 8.843ha lúa và 1.189ha hoa màu bị ngập úng; gần 2 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; Nhiều cây cầu, nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng.

Mưa bão đã gây thiệt hại lớn trên cả nước.

*Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ Cao Nhật Duy (22 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị LTT (25 tuổi), người có quan hệ tình cảm yêu đương và sống với nhau như vợ chồng với hung thủ. Tuy nhiên thời gian gần đây do ghen tuông nên Duy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người tình của mình. Ngày 22-7, tại phòng trọ giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức Duy đã sát hại bạn gái rồi lấy xe máy, một bộ vòng vàng, một nhẫn vàng, điện thoại di động và khoảng 2 triệu đồng của nạn nhân rồi khóa cửa lẩn trốn về quê Kiên Giang.

*Khoảng 10 giờ 30 ngày 20-8, một nhóm “côn đồ” khoảng 20 người, đi trên 3 chiếc ô tô, mang theo dao, kiếm, mã tấu, đến nhà riêng của gia đình ông Trịnh Ngọc Đỉnh (45 tuổi, ngụ thôn Yên Khang, xã Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa). Tại đây, nhóm côn đồ đã dùng hung khí đập phá 2 chiếc ô tô của gia đình ông Đỉnh đang đậu ngoài cổng. Bắn bị thương anh Trịnh Ngọc Thành (36 tuổi), em trai ông Đỉnh.  Hiện, Công an huyện Quảng Xương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hình ảnh côn đồ kéo đến nhà dân truy sát giữa ban ngày được ghi lại từ camera.

*Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

Vụ đánh bom đám cưới xảy ra vào 22h50 ngày 20-8 tại quận Sahinbey, thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới với Syria khoảng 60 km về phía bắc. AFP dẫn thông tin từ văn phòng thống đốc thành phố Gaziantep Ali Yerlikaya cho biết có 30 người thiệt mạng và 94 người bị thương.

Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ đánh bom và xuất hiện thông tin có nhiều người Kurd tới dự đám cưới.

Đánh bom tại Thổ Nhỉ Kỳ khiến 30 người thiệt mạng.

*Anh trai của Omran Daqneesh, cậu bé người Syria bị thương ngồi thất thần trên xe cứu thương trong bức ảnh ám ảnh mới đây đã không qua khỏi vì những vết thương phải hứng chịu sau đợt không kích tại Aleppo. “Cậu bé Ali, 10 tuổi, đã tử vong. Cậu bé đã bị thương nặng trong đợt ném bom hôm 17/8 vừa qua ở Aleppo,” tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Syria cho biết.

Hình ảnh cậu bé Omran Daqneesh khiến nhiều người ám ảnh.

*Tổ chức nhân quyền quan sát tình hình Syria vừa tuyên bố rằng, chính phủ nước này đã nhiều lần vi phạm nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi nhiều lần họ cho phép quân đội sử dụng vũ khí hóa học.

Vào tháng 9-2013, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết 2118 để buộc Syria phải phá dỡ hoàn toàn kho vũ khí hóa học của họ. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó tới nay, SNHR cho rằng họ đã ghi nhận tới 139 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Trong đó, có 136 vụ do quân đội chính phủ Syria thực hiện, 3 vụ còn lại do IS tiến hành. Hậu quả của những vụ tấn công đó là 88 người thiệt mạng (trong đó 45 người là lính của phe đối lập và 36 thường dân), đồng thời gây hủy hoại môi trường sống.