Audio 24-12-2016: Trích xuất camera, truy tìm tài xế ô tô cán chết người rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang hàng chục đối tượng phê ma túy đá trong quán karaoke; Trích xuất camera, truy tìm tài xế ô tô cán chết người rồi bỏ trốn; Đài Loan ngang nhiên nổ pháo ở Ba Bình; Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Malaysia khiến 30 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 24-12-2016

* Ngày 23-12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), cùng 47 đồng phạm nguyên là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số này, đáng chú ý có bị can Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn, nguyên là các Tổng Giám đốc Oceanbank và các Phó Tổng Giám đốc như: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Minh Phương. Ngoài ra còn có 34 bị can nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank.

Đối tượng Hà Văn Thắm thời điểm trước khi bị bắt

* Ngày 23-12, bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Gold 611 trên đường Cách mạng tháng 8 (P.3, TP Tây Ninh, Tây Ninh), CATP Tây Ninh phát hiện 20 nam, nữ thanh niên đang uống rượu bia và có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

Qua kết quả kiểm tra nhanh, cả 20 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép kinh doanh cơ sở karaoke Gold 611 và nhiều tang vật nghi chất ma túy.

Cùng ngày, Công an Q.7 (TP.HCM) cũng bắt quả tang hàng chục nam nữ đang “phê” ma túy tại một căn nhà nằm trên đường số 9 (P.Tân Hưng, Q.7) , thu giữ nhiều ma túy đá, thuốc lắc. Qua thử nhanh ma túy, cơ quan Công an xác định có nhiều người dương tính với ma túy.

Lực lượng CATP Tây Ninh đang kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Gold 611 (Ảnh: Công an cung cấp)

* Tối 23-12, đang lưu thông trên Đại lộ Bình Dương, đoạn qua thị xã Thuận An (Bình Dương), chiếc xe máy BKS 61C1 – 088.86 do anh Bùi Vĩnh Anh (32 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với  xe máy khác lưu thông cùng chiều phía trước khiến cả 2 xe máy cùng 2 người đàn ông ngã xuống đường. 

Lúc này, một chiếc xe ô tô (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông từ phía sau lao tới cán qua người anh Vĩnh Anh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau khi cán chết người, tài xế ô tô đã cố tình nhấn ga bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Hiện Công an thị xã Thuận An đã tiến hành trích xuất camera trên đường Đại lộ Bình Dương để truy tìm tài xế ô tô cán chết người.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh CAND)

* Trưa ngày 23-12, một chiếc máy bay của Libya chở 118 người, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 111 hành khách, đã bị không tặc khống chế, ép hạ cánh xuống Malta - đảo quốc ở Địa Trung Hải cách Libya 500km về phía bắc. Hai đối tượng không tặc dọa cho nổ tung máy bay nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng.

Hai đối tượng không tặc được cho là thuộc nhóm Al Fatah Al Gadida ủng hộ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Chúng đưa yêu sách đòi thả Saif al Islam, con trai của ông Gaddafi, sau khi Islam bị một tòa án Libya kết án tử hình hồi tháng 7-2015.

Đến 21h50 cùng ngày, hai đối tượng khống chế máy bay của Libya đã đầu hàng, 118 người trên máy bay an toàn.

Ảnh chụp một kẻ được cho là không tặc khi còn ở trong buồng lái máy bay

* Ngày 23-12, tờ The China Post đưa tin Cục Tuần duyên Đài Loan (CGA) vừa ngang nhiên phối hợp với Cơ quan Phòng vệ tiến hành một đợt khai hỏa đạn pháo phi pháp trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

The China Post dẫn lời giới chức CGA tuyên bố đã triển khai phi pháp trên đảo Ba Bình súng phóng lựu 40 mm, các loại pháo 20 mm và 40 mm cùng đạn cối 81 và 120 mm. Hồi cuối tháng trước, CGA cũng đã ngang nhiên tiến hành diễn tập cứu hộ phi pháp ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình và mời phóng viên nước ngoài đến tuyên truyền.

Những hành động này vi phạm chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Trường Sa đồng thời mang tính quân sự hóa, khiến tình hình khu vực thêm phức tạp.

* Ngày 23-12, Bộ Nội vụ Ý thông báo, cảnh sát nước này đã tiêu diệt đối tượng bị tình nghi lao xe vào chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức) làm 12 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng, giờ địa phương, cảnh sát ở Milan đi tuần thì phát hiện một người đàn ông khả nghi. Một cảnh sát đã chặn người này lại yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng anh ta đã rút súng ra bắn viên cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã đấu súng và bắn hạ anh ta. Người đàn ông sau đó được xác nhận là Anis Amri, đối tượng bị tình nghi gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức).

Ảnh Anis Amri do cảnh sát Đức công bố (Ảnh: Reuters/BKA)

* 13 người đã tử nạn, trong đó có tài xế, và 17 người bị thương khi một xe buýt văng khỏi đường cao tốc ở miền Nam Malaysia ngày 24-12.

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời quan chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi xe buýt đang chạy từ khu vực Johor Baru đến thủ đô Kuala Lumpur trên đường cao tốc Bắc-Nam ở bang Johor. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.