Audio 23-7-2017: Bắt giữ đối tượng vờ hỏi mua vàng, giật 14 chiếc vòng rồi bỏ chạy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vờ hỏi mua vàng, giật 14 chiếc vòng rồi bỏ chạy; Chồng sát hại vợ trong cơn cuồng ghen rồi tự tử; TP.HCM: Tai nạn liên hoàn, 1 người chết nhiều người bị thương; Pakistan tiêu diê%3ḅt nhiều phần tử khủng bố trong chiến dịch lớn; Đụng độ gia tăng ở Đông Jerusalem, HĐBA chuẩn bị họp khẩn…

Bản tin phát thanh ngày 23-7-2017

* Chiều 22-7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ Trương Hoàng Tuấn (21 tuổi, trú An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 20-7, khi tuần tra trên địa bàn phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội nghe tiếng chủ tiệm vàng L.T. tri hô cướp giật. Đồng thời, các anh phát hiện Tuấn chạy đến chiếc xe máy để tẩu thoát. 

Lập tức, các “Hiệp sĩ” phối hợp cùng chủ tiệm vàng bắt giữ Tuấn cùng tang vật là 14 chiếc vòng vàng (trị giá hơn 20 triệu đồng). 

Anh T. cho biết, Tuấn giả vờ tới tiệm hỏi mua vòng vàng. Khi anh T. đưa Tuấn xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy bỏ chạy.

Đối tượng Tuấn (ngồi giữa) bị “Hiệp sĩ” bắt quả tang

* Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ vụ giết người xảy ra tại huyện Yên Định. Nạn nhân là chị Vân (44 tuổi) bị chồng là Nguyễn Hữu Lân (47 tuổi) dùng dao hạ sát.

Nhà chức trách cho hay, mấy tháng gần đây một số người tung tin chị Vân ngoại tình. Từ đó, Lân sinh ra nghi ngờ và thường xuyên đánh đập vợ con.

Sáng 20-7, Lân trong cơn cuồng ghen đã đánh vợ, rồi sau đó dùng dao đâm một nhát vào bụng chị Vân. Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi giết vợ Lân dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát tuy nhiên anh ta không chết và đang được cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

*Ngày 22-7, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) bắt Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi, nhân viên bảo vệ quán karaoke Kingtons) về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Bản (40 tuổi) và Phạm Duy Thành (23 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, anh Bản cùng Thành và 4 người khác đến karaoke Kington (xã Đông Thạnh) chơi từ chiều 21-7. Đến tối tính tiền ra về, nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán. Các bảo vệ vào can thiệp, cãi vã rồi xô xát.

Trong lúc ẩu đả, anh Bản và Thành bị đâm chém nhiều nhát, gục tại chỗ. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Cảnh sát đã triệu tập 16 người để lấy lời khai, thu giữ một số mã tấu, nhiều súng tự chế bắn đạn hoa cải và bắn đạn bi tại quán karaoke.

Hai vị khách bị chém chết tại quán karaoke

*Tối 22-7, ôtô 7 chỗ mang biển số 61A-388.07 đi với tốc độ cao đến gần giao lộ Tô Ngọc Vân-Hà Huy Giáp Q. 12, TP. HCM thì bất ngờ mất lái đâm mạnh vào 9 xe máy và 4 xe ôtô 7 chỗ chạy cùng chiều, làm nhiều người bị thương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó một nạn nhân đã tử vong. 

Cũng cùng thời điểm trên, trên đường Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5, TP.HCM), một chiếc ôtô bán tải (mang biển số Hà Nội) vừa nổ máy thì lao đi với tốc độ rất nhanh và đâm vào hai xe máy trên đường.

Tai nạn khiến 5 người đi trên các xe máy bị thương, trong đó có một em bé. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Ngày 22-7, quân đội Pakistan cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt nhiều đối tượng khủng bố trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn tại khu vực bộ lạc Khyber, giáp giới Afghanistan.

Theo thông báo của quân đội Pakistan, chiến dịch vẫn đang được tiến hành và đã giành được thắng lợi quan trọng sau khi các lực lượng an ninh, trong đó có đơn vị đặc nhiệm, đánh bại các tay súng phiến quân ẩn náu tại vùng núi Brekh Muhammad Kandao, gần biên giới Pakistan-Afghanistan.

Lực lượng an ninh Pakistan tuần tra tại Jamrud thuộc khu vực Khyber

* Các cuộc đụng độ giữa những tín đồ hồi giáo người Palestine và cảnh sát Israel đã gia tăng bên ngoài khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa Đông Jerusalem vào tối 22-7.

Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất 5 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ.

Trước đó, các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào ngày 25-7 để thảo luận về vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel ở Jerusalem.

* Theo tạp chí Der Spiegel (Tấm gương) của Đức, từ những năm 1990, các hãng chế tạo ôtô của Đức gồm Volkswagen (VW), Audi, Porsche, BMW và Daimler đã bí mật bắt tay hợp tác trong nhiều vấn đề, trong đó có việc gian lận khí thải đối với dòng xe chạy động cơ diesel. 

Sau khi thừa nhận “gian dối” trong tính toán lượng khí thải vào năm 2015, VW đã phải đối mặt với án phạt lên tới hàng chục tỷ USD. 

Tuy nhiên, đại diện cơ quan chức năng của Đức vẫn chưa đưa ra bình luận về báo cáo của tạp chí Der Spiegel.