Audio 20-7-2017: Ghen tuông, thiếu niên 16 tuổi tát bạn gái tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu niên 16 tuổi đánh người yêu tử vong vì ghen; Người đàn ông Mỹ chết trong thẩm mỹ viện ở TP.HCM; Thông báo kết quả về thí điểm không gian đi bô%3ḅ hồ Hoàn Kiếm; Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không thực tâm cải thiện quan hệ liên Triều; Nga bác tin "cuộc gặp bí mật" giữa ông Trump và Putin tại G20…

Bản tin phát thanh ngày 20-7-2017.

*Ngày 19-7, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa bắt tạm giam Trương Văn Huy (16 tuổi, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 7, Huy cùng người yêu tên H (16 tuổi) đến thị xã Điện Bàn kiếm việc làm, thuê chung phòng trọ. Ngày 13-7, Huy về quê chơi, sau đó trở phòng trọ trong đêm thì phát hiện bạn gái không ở nhà. Nghi bạn gái qua đêm với trại lạ, hôm sau khi H về, Huy gặng hỏi, nhưng do không thỏa mãn với câu trả lời của bạn gái nên đã đánh vào thái dương và mặt bạn gái. Rạng sáng ngày 15-7, H dậy đi vệ sinh thì chóng mặt, ngã xuống đập đầu vào nền gạch, người co giật rồi tử vong.

Kết quả giám định, H bị chấn thương sọ não, tụ máu ở đầu. Nhà chức trách xác định, Huy đánh mạnh khiến H tử vong.

(ảnh minh họa)

*Theo Công an quận 10 (TP. HCM), ông Hartley Edward Anthony (54 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến viện thẩm mỹ Việt Thành trên đường Sư Vạn Hạnh sáng 19-7 để cắt da thừa hai bên hông. Đây được cho là tiến trình sau khi hút mỡ bụng. Đến chiều, ông Anthony bất ngờ co giật. Nhân viên viện thẩm mỹ tích cực cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an TP HCM đang khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định nạn nhân bị sốc phản vệ.

Thẩm mỹ viện Việt Thành có đầy đủ giấy phép, chức năng hoạt động. Chủ cơ sở là Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Việt Thành, được đánh giá là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ ở TP HCM.

*Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên ngày và đêm hôm nay (tính đến 1 giờ ngày 20-7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng.

Từ ngày 20-7 đến ngày 22-7, ở vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ.

*Chiều 19-7, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có thông báo về tình hình triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm sau 10 tháng.

Phố đi bộ ở Hà Nội.

Thống kê cho thấy lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan trung bình từ 20.000-25.000/ngày, trong đó thời điểm ban ngày có khoảng 3.000 người đến 5.000 người, buổi tối khoảng 15.000 đến 20.000 người. Theo đó, số lượng cửa hàng kinh doanh mới và chuyển mục đích kinh doanh phục vụ cho dịch vụ, du lịch trong khu phố cổ đều tăng.

Tuy nhiên, trong thời gian 10 tháng thí điểm vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xử lý 3.191 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tính trung bình là hơn 10 vụ việc/ngày.

*Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 20-7, Triều Tiên tuyên bố rằng việc Hàn Quốc mong muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều là "điều vớ vẩn" trong khi Seoul vẫn áp dụng chính sách đối đầu chống Bình Nhưỡng mà không từ bỏ sự lệ thuộc vào Washington.

Tuyên bố trên được đưa ra, 4 ngày sau khi Hàn Quốc đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự liên Triều vào ngày 21-7 tới nhằm giảm căng thẳng dọc tuyến biên giới, cũng như đàm phán Chữ thập Đỏ vào ngày 1-8 để nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh.

Triều Tiên tuyên bố rằng việc Hàn Quốc mong muốn cải thiện mối quan hệ liên Triều là "điều vớ vẩn", không thực tâm.

*Người phát ngôn Điện Kremlin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp bí mật với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại Hamburg (Đức) hồi đầu tháng 7.

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, những thông tin nói Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp bí mật với Tổng thống Mỹ Trump tại bữa tiệc tối dành cho lãnh đạo các nước G20 là "vô lý", thể hiện "thái độ thiếu lành mạnh" về quan hệ Moscow-Washington.