Audio 22-7-2017: Tài xế xe container hất văng CSGT bất tỉnh bị điều tra tội "giết người"

ANTD.VN -Bản tin hôm này gồm những nội dung chính sau: Điều tra tội Giết người với tài xế xe container hất văng cảnh sát; Triệt phá đường dây gái gọi quy mô lớn ở Hải Phòng; Malaysia phát hiện một phụ nữ Việt tử vong tại căn hộ ở Kuala Lump; Interpol truy bắt 173 phần tử thánh chiến có thể tấn công châu Âu; Cảnh báo nguy cơ bùng phát đợt dịch tả lớn nhất thế giới ở Yemen.

Bản tin phát thanh ngày 22-7-2017.

*Sáng 22-7, Văn phòng cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa thay đổi quyết định khởi tố bị can với Phan Thành Hưng (22 tuổi) từ tội “Chống người thi hành công vụ” sang tội “Giết người”, khởi tố bổ sung tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với bị can này.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30-6, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, do lái xe quá tốc độ, Hưng bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Hưng lái xe tông thẳng vào 2 đồng chí CSGT đang đứng, lúc này, Thượng úy Lê Hồ Việt Anh tránh kịp, còn Thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám vào gương phía đầu xe. Suốt quãng đường hơn 200m, tài xế liên tục lạng lách khiến Thượng úy Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, bị chấn thương nặng.

Cơ quan điều tra đang làm việc với đối tượng Phan Thành Hưng.

*Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 19-7, tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Công an bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi bán dâm cho khách. Các đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Thương (23 tuổi, quê Thái Bình, hiện đang trú tại quận Lê Chân, HP) điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt, sau đó, mỗi người phải trả cho Thương 500.000 đồng.

Công an quận Hồng Bàng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thương. Theo tài liệu điều tra, Thương trực tiếp điều hành khoảng 15 đến 20 gái bán dâm, cung cấp cho những khách có nhiều tiền. Hầu hết những địa điểm để mua bán dâm thường tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố. Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng điều tra mở rộng.

Một đường dây gái gọi quy mô lớn ở Hải Phòng vừa bị Công an triệt phá.

*Tờ The Star đưa tin, ngày 21-7, cảnh sát Malaysia đã phát hiện thi thể của một phụ nữ Việt Nam, 19 tuổi, cùng bạn trai là một nhân viên cảnh sát địa phương, 26 tuổi, trong một căn hộ tại quận Cheras, thủ đô Kuala Lumpur.

Khi cảnh sát đột nhập căn hộ đi thuê của người phụ nữ Việt Nam tại khu vực Taman Bukit Ria, họ phát hiện hai thi thể nằm chết trên giường.

Cả hai đều bị đạn bắn vào đầu, gây tử vong. Khẩu súng nhân viên cảnh sát nằm trong tay người phụ nữ Việt Nam. Vụ án đang được điều tra làm rõ.

*Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã lưu hành một danh sách các phần tử Hồi giáo thánh chiến, gồm 173 đối tượng có thể được huấn luyện để tiến hành các vụ tấn công khủng bố liều chết ở châu Âu.

Danh sách 173 đối tượng tình nghi này, được các cơ quan an ninh Mỹ tập hợp, là những cá nhân “có thể đã được huấn luyện để sản xuất và cài đặt thiết bị nổ.” Tuy nhiên, the Guardian cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy những đối tượng tình nghi này đã thâm nhập châu Âu.

Interpol đã lưu hành một danh sách các phần tử Hồi giáo thánh chiến.

*Ngày 21-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát dịch tả lớn nhất thế giới tại Yemen vẫn chưa được kiểm soát. Dù số ca nhiễm mới phát sinh đã giảm xuống tại một số điểm nóng, song dịch bệnh có thể tiếp tục lan rộng trong mùa mưa ở nước này.

Theo thống kê của WHO, đã có hơn 368.000 ca nghi nhiễm tả được ghi nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến ngày 19/7, trong đó hơn 1.800 người đã tử vong. Trung bình mỗi ngày có thêm 5.000 người Yemen bị nhiễm bệnh.