Audio 21-4-2018: Xe khách bị truy đuổi ném đá, nhiều người nhập viện cấp cứu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách bị ném đá trên cao tốc, nhiều người nhập viện; Chuyển đối tượng cầm súng cướp tiệm vàng đến Phòng CSHS; Chủ đầu tư chung cư Carina bị bắt; Pháp tố cáo Nga và Syria xóa bằng chứng hiện trường ở Douma...

Bản tin phát thanh ngày 21-4-2018.

*Thông tin từ Phòng CSGT Bắc Giang cho biết, vào khoảng 8h30' ngày 20-4, tại cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Nội Hoàng (Yên Dũng), xe khách BKS 98B-007.60  tuyến Lục Ngạn - Gia Lâm bị một số đối tượng ném đá vỡ kính khiến nhiều người bị thương. Thời điểm điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có hơn 20 người, trong số đó có nhiều người bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, khi xe khách đi đến đoạn đường trên, có 4 - 5 thanh niên đứng sẵn hai bên đường ném đá vào phương tiện. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy che BKS đuổi theo khoảng 1km và tiếp tục ném đá vào chiếc ôtô này.

Xe khách bị ném đá.

*Được biết chiều 20-4, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ và đối tượng Tạ Quang Minh (SN 1978, trú quận Thanh Xuân), gây ra vụ cướp tại cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Tuấn đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h tối 19-4, tại cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Tuấn, địa chỉ đường Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa) đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên một người đàn ông tới trước cửa tiệm vàng sử dụng vật giống còng số 8 và vật nghi là súng khống chế gia chủ, cướp tiền. Bất ngờ, gia chủ chống trả quyết liệt thoát khỏi sự khống chế hô hào người dân. Khi phát hiện tiếng tri hô, Công an cùng người dân bắt giữ, khống chế đối tượng. Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng loại bắn bi và số tiền khoảng 50 triệu đồng.

*Chiều 20-4, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Hùng Thanh) - đơn vị chủ đầu tư chung cư Carina Plaza (quận 8) về cáo buộc Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Trước đó, HĐQT Công ty Năm Bảy Bảy đã miễn nhiệm chức danh ông Tùng, cử ông Trần Quang Hải (45 tuổi, Trưởng Ban quản lý dự án City Gate Towers) làm người đại diện công ty quản lý phần vốn tại Công ty Hùng Thanh thay ông Tùng.

Quá trình điều tra nhà chức trách phát hiện chung cư Carina bị buông lỏng quản lý trong việc PCCC. Nhiều thiết bị không được trang bị, hệ thống báo cháy âm thanh và hệ thống chữa cháy phun nước tại chỗ... không hoạt động khiến hoả hoạn trở thành thảm hoạ 13 người chết, hơn 90 người nhập viện.

*Chiều 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hai doanh nghiệp Vinaca và Hồng An Phong về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, ngày 15/1/2018, đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (24 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn), phát hiện 10 công nhân đang tạo viên nang, dán nhãn, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý trực tiếp của Chúc. Đoàn tra thu giữ hơn một tấn nguyên liệu và các sản phẩm thuốc chữa ung thư.

Chủ cơ sở Đào Thị Chúc không xuất trình được tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Thuốc chữa ung thư làm từ than tre.

*Pháp kêu gọi nhà chức trách Syria và đồng minh Nga cho phép các thanh sát viên vũ khí được tiếp cận ngay lập tức địa bàn bị tấn công hóa học, đồng thời cáo buộc Syria và Nga cố tình ngăn cản để xóa bỏ những bằng chứng quan trọng.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 20/4  cho hay, đến thời điểm này, các thanh sát viên của OPCW vẫn chưa được phép có mặt tại địa điểm bị tấn công hóa học ở Douma. Trong khi đó, công tác điều tra của họ sẽ cần ít nhất hai tuần để xác định bản chất của tác nhân hóa học đã được sử dụng.

*Ngày 21-4, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng loạt hoan nghênh và đánh giá tích cực tuyên bố của Triều Tiên về dừng thử hạt nhân, tên lửa, cho rằng đây là "một bước tiến bộ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên". Trong khi đó, Nhật Bản trong vấn đề này có phần khắt khe và dè chừng hơn.

Phát biểu tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đang ở thăm Mỹ khẳng định Tokyo sẽ không thay đổi chính sách gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng trong vấn đề này.