Audio 20-4-2018: Tìm thấy thi thể nữ sinh viên sau 3 ngày mất tích

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tìm thấy thi thể nữ sinh trường Cao đẳng Y mất tích; Xét xử cựu nhà báo vòi tiền giám đốc Sở ở Yên Bái; Thầy giáo nhận thay đồng nghiệp trong vụ lùi xe cán chết học sinh; Nghi phạm liên quan tới vụ tấn công 11-9 ở Mỹ bị bắt tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 20-4-2018.

*Sáng 20-4, người nhà chị Phạm Thị Hằng, SN 1996, quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích, tại một địa điểm trên bờ biển ở huyện Quảng Xương, Thanh Hoá.

Cơ quan điều tra cho biết, cơ thể nạn nhân có vết thương và quần áo bị rách. Hiện, Công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Thi thể nữ sinh viên được tìm thấy sau 3 ngày mất tích.

*Sáng nay (20-4), TAND thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Duy Phong (33 tuổi, cựu Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù. Bị cáo Phong có 3 luật sư bào chữa. Phiên xử dự kiến diễn ra trong một ngày với 7 người làm chứng bị triệu tập.

Trình bày với HĐXX, 2 bị hại đều xin giảm nhẹ tội danh cho Phong. Đại diện cho ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái), luật sư Nguyễn Đức Toàn cho rằng Phong đã khắc phục hậu quả và thành khẩn khai báo nên đề nghị HĐXX áp dụng tất cả những tình tiết có lợi nhất cho bị cáo. 

*Ngày 20-4, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, qua khám nghiệm, lấy lời khai và điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định người lái ôtô lùi trúng 2 học sinh trường Tiểu học Vân Hồ vào sáng 19-4 khiến một em tử vong, là cô giáo Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La). Cô Hương chưa có giấy phép lái ôtô. Chiếc xe nữ giáo viên lái là của một thầy giáo trong trường. Khi tai nạn xảy ra, thầy giáo ngồi trên ghế phụ và nhận đã cầm lái. Tuy nhiên, bị triệu tập tại cơ quan công an vào chiều qua, cô giáo Hương thừa nhận cầm lái và gây tai nạn.

Chiếc xe ô tô lùi trúng 2 học sinh khiến 1 em tử vong.

*Chiều 19-4, chị Phạm Thị Thời (42 tuổi, ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cùng chồng đang đào đất để nối ống nước từ nhà băng qua đường. Bất ngờ, họ bị hàng tấn đất từ trên cao sạt xuống chôn vùi. Người dân địa phương và một máy múc ở gần hiện trường được huy động khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. 

Sau hơn 30 phút thay nhau dùng cuốc, xẻng và máy đào bới, mọi người đã đưa được hai nạn ra khỏi hố sâu 2 m, chuyển đi cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng người lấm lem đất cát, may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ.

*Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 19-4 thông báo, một người đàn ông có liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại Mỹ hôm 11-9-2001 và được cho là ca ngợi "thánh chiến cực đoan," đã bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bắt giữ tại Syria hơn một tháng trước.

Mohammad Haydar Zammar.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nêu rõ: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng Mohammad Haydar Zammar, một công dân Đức được sinh ra ở Syria, đã bị các đối tác Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bắt giữ hơn một tháng trước trong khuôn khổ các chiến dịch đang diễn ra của lực lượng này nhằm đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bên trong Syria."

*Nga cho hay, một loạt thùng đựng khí độc hoá học clorine của Đức và lựu đạn khói của Anh đã được tìm thấy tại những khu vực vừa được giải phóng khỏi phiến quân ở Đông Ghouta, Syria. Nga cùng Syria đã phát hiện nhiều yếu tố cho thấy vụ tấn công chỉ là một "màn kịch vụng về" đã được nguỵ tạo bởi tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng (White Helmet) để tạo ra cái cớ cho đòn tấn công của phương Tây nhằm vào Syria.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh liên quân Mỹ, Anh, Pháp hôm 14-4 phát động đòn tấn công tên lửa dồn dập vào Syria với cáo buộc chưa được kiểm chứng về một vụ tấn công nghi có vũ khí hoá học xảy ra ở Douma, Đông Ghouta.