Audio 19-4-2018: Hai vợ chồng tử vong sau tiếng súng nổ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai vợ chồng tử vong sau tiếng súng nổ; Khởi tố 8 bị can trong đường dây lô đề quy mô lớn do “nữ quái” cầm đầu; Phát hiện hơn 2 tấn mì chính giả ở Nam Định; Nhật Bản, Mỹ hối thúc Triều Tiên từ bỏ toàn bộ tên lửa.

Bản tin phát thanh ngày 19-4-2018.

*Chiều 18-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã kết thúc khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân hai người chết bất thường tại bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Trước đó, người dân ở bản Piềng Tặt bất ngờ nghe tiếng súng nổ tại nhà anh Phạm Văn Vạn, 42 tuổi và chị Lò Thị Liềm, 38 tuổi nên chạy sang và phát hiện vợ chồng anh Vạn tử vong, bên cạnh có một khẩu súng kíp. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định anh Vạn đã sử dụng súng bắn chết vợ sau đó tự sát. Nguyên nhân của vụ việc trên là do anh Vạn thường xuyên rượu chè, không tu chí làm ăn nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Chính vì vậy, sáng 18-4, hai vợ chồng có to tiếng với nhau, anh Vạn đã dùng súng bắn chị Liềm rồi tự sát.

Hiện trường nơi chồng bắn vợ rồi tự sát.

*Ngày 18-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho hay, đơn vị vừa khởi tố 8 đối tượng đều là nữ trú tại thành phố Hà Tĩnh trong đường dây lô đề quy mô lớn, do  Nguyễn Thị Nhung (SN 1977) là đối tượng cầm đầu.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 5-4, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng liên quan huy động 150 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 16 mũi tấn công, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, bắt khẩn cấp 14 đối tượng. Sau quá trình điều tra, sàng lọc, cơ quan điều tra khởi tố 8 đối tượng trong đường dây này.

*Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét xử hai bị cáo Đặng Thị Hoa Diễm (SN 1985, trú xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) và Phan Văn Hoàn (SN 1985, trú Mường Hoong, Đăk Lay, Kon Tum) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4-5/2016, các bị can Đặng Thị Hoa Diễm, Phan Văn Hoàn đã sử dụng các sợi dây chuyền và lắc tay giả để cầm và bán cho các hiệu vàng tại địa bàn các huyện Tiên Phước, Núi Thành và TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để chiếm đoạt tiền của các chủ hiệu vàng với số tiền trên 550 triệu đồng.

Hai đối tượng lừa bán vàng giả.

*Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Bùi Thị Dậu và Lưu Quang Tuấn về hành vi buôn bán mì chính giả các nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto. Tang vật thu giữ tại cơ sở của Bùi Thị Dậu và cơ sở của Lưu Quang Tuấn gồm 1 máy ép nhiệt, 222 gói mì chính giả nhãn hiệu Miwon, 196 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, 70 gói hạt nêm Knorr, 76 bao mì chính Trung Quốc loại 25kg/bao. Tổng trọng lượng mì chính thu giữ của 2 cơ sở là 2,2 tấn.

Tại cơ quan công an, Dậu và Tuấn khai nhận mua mì chính giá rẻ của Trung Quốc loại 25kg/bao về sang chiết, đóng gói làm giả mì chính nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto rồi bán cho người tiêu dùng.

*Kyodo dẫn thông báo của Nhà Trắng đưa tin ngày 18-4, Nhật Bản và Mỹ đã hối thúc Triều Tiên không chỉ từ bỏ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể đánh trúng lục địa Mỹ, mà còn từ bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung có khả năng đánh trúng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Abe đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Trump cam kết ông sẽ làm mọi việc có thể để cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có được kết quả thành công.

Nhật Bản và Mỹ hối thúc Triều Tiên từ bỏ tên lửa.

*Ngày 18-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz để thảo luận về tình hình tại Syria. Hai bên nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Syria và sẵn sàng hỗ trợ khôi phục các cuộc hòa đàm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Hai bên cũng đề cập đến việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo hôm 28/2 ở Moskva.