Audio 21-11: Malaysia xác định IS cử 10 tên khủng bố đến thủ đô Kuala Lumpur

ANTĐ - Hội nghị cấp cao ASEAN 27 chính thức khai mạc tại Malaysia; Đã xác định được nghi phạm sát hại nữ doanh nhân Hà Thúy Linh ở Trung Quốc; Triệt xóa ổ mại dâm nam núp bóng cơ sở chăm sóc da cho nam giới; Malaysia phát hiện 10 tên khủng bố IS trước thềm hội nghị ASEAN; Rơi trực thăng tại New Zealand, toàn bộ hành khách thiệt mạng; Tấn công khủng bố ở Mali: Ít nhất đã làm 21 người thương vong…

 Bản tin phát thanh ngày 21-11.

*Ngày 21-11, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 27 (ASEAN 27) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ bàn bạc và ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập cộng đồng chung, ký Tuyên bố Kuala Lumpur về tầm nhìn ASEAN 2025, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Dự kiến, trong ngày 21 và 22-11, tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với các nước đối tác đối thoại, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ hợp tác đối tác trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và văn hóa. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, chủ nghĩa khủng bố, và các vấn đề về môi trường.

Audio 21-11: Malaysia xác định IS cử 10 tên khủng bố đến thủ đô Kuala Lumpur  ảnh 1

 Lãnh đạo các nước ASEAN nắm tay thể hiện tình đoàn kết.

*Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đã xác định được nghi phạm sát hại bà Hà Thúy Linh, doanh nhân Việt Nam, khi bà sang thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, để ký kết hợp đồng làm ăn cuối tháng 9-2015 vừa qua. Tuy nhiên, đối tượng đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc đại lục, nên việc truy bắt nghi phạm sẽ gặp khó khăn nhất định. Phía Trung Quốc cũng đã thông báo nội dung này cho các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời đề nghị phối hợp để truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

*Chiều 20-11, đoàn  kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 10 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với cơ sở spa chăm sóc da Win, nằm ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 9, quận 10. Được biết đây là cơ sở chăm sóc da chỉ phục vụ nam giới, do Lê Văn Nhất (SN 1990, ở tỉnh Tiền Giang) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại 3 phòng của cơ sở có 3 nam tiếp viên đang kích dục, mua – bán dâm với 3 vị khách nam. Ngoài ra cơ quan chức năng ghi nhận, cơ sở còn 6 nam tiếp viên khác đang chờ phục vụ khách. Chủ spa chăm sóc da Win khai báo, ban đầu trả lương cho nam tiếp viên là 2 triệu đồng/người/tháng nhưng gần đây vì điều kiện kinh doanh khó khăn nên không trả lương mà khuyến khích nam tiếp viên kiếm thêm bằng việc bán dâm cho khách tại chỗ.

Hình ảnh mà chủ spa Win giới thiệu cho khách lựa chọn nam tiếp viên

*Theo một tài liệu từ cơ quan an ninh Malaysia, ít nhất 10 tên khủng bố IS đã đến Kuala Lumpur, nơi lãnh đạo từ 18 quốc gia sắp tham gia thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Lực lượng tình báo Malaysia đã thu thập từ một cuộc họp giữa nhóm các thành viên của Abu Sayyaf (nhóm khủng bố có căn cứ tại Philippines), Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo thông tin từ phía cảnh sát, sau cuộc họp này IS đã cử 8 chiến binh thánh chiến đến Sabah (một trong hai bang của Malaysia ở Borneo) và 10 tên khác đến thủ đô Kuala Lumpur. Trước thông tin trên, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ tấn công tại hai địa điểm là Kuala Lumpur và Borneo.

Lực lượng cảnh sát Malaysia được điều động trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2015 ,

*Sáng 21-11, một máy bay trực thăng chở 7 người đã rơi tại khu du lịch sông băng nổi tiếng Fox Glacier ở bờ biển phía Tây của South Island, một trong hai hòn đảo lớn nhất của New Zealand. Truyền thông địa phương dẫn một số nguồn tin cho biết toàn bộ người trên máy bay đã thiệt mạng. Trung tâm Điều phối cứu hộ New Zealand đã điều 4 máy bay trực thăng cứu hộ đến hiện trường. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết ở sông băng rất xấu với mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng tới hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Chiếc trực thăng gặp nạn là của công ty du lịch Alpine Adventures, chuyên cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh từ trên không bằng máy bay trực thăng.

*Ngày 20-11, tại khách sạn Radisson Blu, thủ đô Bakamo, Mali, đã xảy ra một vụ tấn công và khống chế con tin. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 người tử vong và 6 người khác bị thương, con số này vẫn đang được tiếp tục thống kê. Được biết, vụ tấn công này do khoảng 10 tay súng thực hiện. Chúng đã khống chế 170 con tin bao gồm 140 khách và 30 nhân viên khách sạn.Nguồn tin an ninh Mali cho biết, những kẻ khủng bố này đã vào khách sạn bằng một chiếc xe mang biển số ngoại giao, trước khi nổ súng tấn công và khống chế 170 người trên tầng 7 khách sạn. 20  người đã được những tay súng tha chết và thoát khỏi khách sạn sau khi đọc thuộc lòng Kinh Koran.

Audio 21-11: Malaysia xác định IS cử 10 tên khủng bố đến thủ đô Kuala Lumpur  ảnh 4

Cảnh sát và lực lượng an ninh đã đột kích khách sạn.