Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum; Long An: 3 mẹ con tử vong nghi bị cắt cổ; Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố: Mỹ không được can thiệp ở Biển Đông; Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD để bắt thủ lĩnh cấp cao IS…

Bản tin phát thanh ngày 19-11-2015

* Liên quan đến vụ cướp taxi xảy ra sáng ngày 18-11, CAH Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, đã bắt được Lương Tuấn Vinh (SN 1995, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), là 1 trong 4 đối tượng thực hiện vụ cướp. Đối tượng Vinh bị bắt vào lúc 16h ngày 18-11, tại khu rừng thuộc làng Đăk Nớ, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang di lý đối tượng Vinh về Công an tỉnh, tiếp tục truy bắt 3 đối tượng còn lại.

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 1

Nghi phạm Lương Tuấn Vinh 

* Sáng 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Văn Thỏn trong vụ sập hầm lò khai thác than xảy ra tại xóm Bệ, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc sáng ngày 18-11 khiến 3 công nhân mắc kẹt trong hầm lò. Nguyên nhân ban đầu gây sập hầm lò được xác định là do bục mọng nước. 

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 2

Đưa máy múc vào hiện trường để cứu nạn, tuy nhiên do địa hình phức tạp nên việc tiến hành bị hạn chế

* Nguồn tin từ CAH Cần Giuộc (Long An) cho biết, khoảng 9h ngày 19-11, người dân tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông phát hiện 3 người tử vong trong một ngôi nhà, trên người có nhiều vết đâm. Ba nạn nhân được xác định là ba mẹ con, đều là người dân địa phương. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 3

Hiện trường vụ án mạng

* Sáng nay, 19-11, một vụ tai nạn xảy ra tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng khi bức tường của lò vôi cao khoảng hơn 3m, rộng gần 10m đã bất ngờ đổ sập, vùi lấp 3 người. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động máy xúc, công nhân đến hiện trường đào bới đất đá. Khoảng hơn 11h, 3 nạn nhân được đưa ra ngoài nhưng đều đã tử vong.

* Ngày 18-11, Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố, Tổng thống Mỹ Barack Obama không can thiệp vào chuyện ở Biển Đông, sau khi người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi xây dựng đảo nhân tạo phi pháp. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ gặp gỡ người đồng cấp Benigno Aquino bên phía Philippines tại Manila nhân sự kiện thường niên Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 4

Phát ngôn viên Hong Lei của Trung Quốc không ngần ngại đưa ra những tuyên bố đầy ngang ngược, thiếu tính xây dựng

* Một nguồn tin từ sân bay Cairo cho biết, ngày 18-11, các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiến hành kiểm tra một chiếc máy bay nội địa tới thành phố nghỉ mát Hurghada nằm trên bờ biển Đỏ, vì tình nghi có bom. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã không tìm thấy thuốc nổ hay bom trên chuyến bay này. Hiện cảnh sát đang tạm giữ 3 hành khách để thẩm vấn.

* Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19-11 đã xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã hành quyết con tin người nước này và thề sẽ đem những kẻ thủ ác ra trước công lý.

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 5

Con tin Na-Uy Ole Johan Grimsgaard-Ofstad (trái) và con tin Trung Quốc Fan Jinghui

Trong một diễn biến khác, chính phủ Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD dành cho những người cung cấp thông tin giúp bắt Abu Muhammad al-Shimali,36 tuổi, người Saudi Arabia, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) chuyên chiêu mộ và đưa các tay súng nước ngoài tới các nước. 

Còn tại Libya, Ngoại trưởng nước này, ông Mohamed Dayri cảnh báo, Lybia đang có nguy cơ trở thành căn cứ mới của tổ chức khủng bố IS. Theo ông Dayri, ước tính có từ 4.000 đến 5.000 phần tử thánh chiến của IS hiện đang có mặt tại Libya.

Audio 19-11-2015: Bắt đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp taxi ở Kon Tum ảnh 6

Hình ảnh về quả bom tự tạo được IS tuyên bố là đã gài lên chuyến bay A321 của Nga

Trước đó, ngày 18-11, tạp chí mạng của nhóm khủng bố IS đã công bố bức ảnh về một quả bom tự tạo, được cho là đã được lực lượng khủng bố đặt lên khoang hành khách chuyến bay A321 của Nga bị rơi tại Ai Cập. Hình ảnh được tổ chức khủng bố này công bố cho thấy một quả bom tự tạo được làm bằng một lon nước giải khát Schweppes Gold và một bộ kíp nổ và dây dẫn.